MU dẫn đầu top 10 CLB 'thảm họa chuyển nhượng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bỏ ra tới hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng trong 10 năm qua, Man United đang chịu khoản lỗ kỷ lục, đứng đầu top những đội bóng "ném tiền qua cửa sổ".

Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu thể thao (CIES), trong 1 thập kỷ qua, MU đã ném vào thị trường chuyển nhượng tổng cộng 1,3 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ.

Tuy nhiên, con số này lại là một thảm họa với đội chủ sân Old Trafford, khi họ chỉ giành vỏn vẹn 4 danh hiệu trong giai đoạn này, và chỉ thu về có 397 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Điều này đồng nghĩa Quỷ đỏ chịu lỗ tới 909 triệu bảng trong 10 năm qua.

MU đứng đầu top 10 CLB 'thảm họa chuyển nhượng'

MU đứng đầu top 10 CLB 'thảm họa chuyển nhượng'

Trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ở cùng thời gian, MU là CLB lỗ nặng nhất. Rõ ràng, Quỷ đỏ đã xuống dốc không phanh với những kế hoạch sai lầm, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi sau chức vô địch Premier League cuối cùng năm 2013.

Những bản hợp đồng "ném tiền qua cửa sổ" của MU có thể dễ dàng kể ra như Memphis Depay, Angel di Maria, Paul Pogba, Romelu Lukaku hay gần nhất là Jadon Sancho.

Trong số những CLB chịu lỗ nặng nhất trên thị trường chuyển nhượng, xếp ngay sau MU là Man City (-832 triệu bảng). Tuy nhiên, trong 10 năm qua, nửa xanh thành Manchester đã giành 11 danh hiệu lớn nhỏ, hiệu quả gần gấp 3 lần so với Quỷ đỏ.

Trong khi đó, PSG xếp thứ 3 với mức âm 796 triệu bảng. Các vị trí tiếp theo là Barcelona (-549 triệu bảng), Arsenal (-493 triệu bảng), Juventus (-474 triệu bảng), AC Milan (-365 triệu bảng), Everton (-362 triệu bảng), Aston Villa (-358 triệu bảng) và Chelsea (-349 triệu bảng).

Ở chiều ngược lại, Lille là CLB ăn nên làm ra nhất với khoản lãi 295 triệu bảng từ việc mua/bán cầu thủ. Tiếp đến là Lyon (208 triệu bảng), Genoa (169 triệu bảng) và Udinese (145 triệu bảng).