Greenwood bị cáo buộc tội hiếp dâm và đe dọa giết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự nghiệp của Mason Greenwood sắp tan thành mây khói khi tiền đạo trẻ của MU bị cáo buộc hành hung, hiếp dâm và thậm chí đối diện nghi án đe dọa giết người từ cảnh sát Manchester.

Greenwood bị cảnh sát bắt giữ hôm Chủ nhật vừa qua, sau những chứng cứ được đăng lên mạng xã hội cho thấy cầu thủ 20 tuổi của MU hành hung bạn gái Harriet Robson.

Cảnh sát Manchester sau đó xác nhận Greenwood bị cáo buộc thêm hành vi tấn công tình dục và đe dọa giết người đối với Harriet Robson.

Greenwood bị cáo buộc tội hiếp dâm và giết người

Greenwood bị cáo buộc tội hiếp dâm và giết người

Thông báo của cơ quan điều tra Manchester có đoạn: "Các điều tra viên đã có thêm thời gian để nói chuyện với một người đàn ông ở độ tuổi 20 bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp và hành hung một phụ nữ. Nghi phạm đã bị bắt tạm giam vào chiều Chủ nhật. Anh ta tiếp tục bị thẩm vấn sau khi các thẩm phán cho phép gia hạn tạm giam cho đến ngày 2-2".

"Ngoài ra, Greenwood còn bị cáo buộc thêm tội danh đe dọa giết người. Các cuộc điều tra đang tiếp diễn và nạn nhân tiếp tục được hỗ trợ từ các chuyên gia", trích thông báo từ cảnh sát Manchester.

Trong khi đó, CLB Man United cũng lên tiếng phản đối và đình chỉ mọi hoạt động của Greenwood. "Manchester United lên án mạnh mẽ đối với bất kỳ hình thức bạo lực nào. Như đã thông báo trước đó, Mason Greenwood sẽ không tập luyện hoặc chơi cho CLB đến khi có thông báo mới".

Các CĐV của Quỷ đỏ cũng tức giận đòi đội bóng hoàn lại tiền áo đấu có tên Greenwood mà họ đã mua ở mùa giải này.

Hãng sản xuất đồ thể thao Nike quyết định tạm dừng hợp tác với Greenwood, trong khi EA Sports cũng gạch tên cầu thủ lắm tài nhiều tật này khỏi trò chơi nổi tiếng FIFA22.