Mourinho bị kiện vì đá đít người hâm mộ

ANTĐ - HLV Jose Mourinho vừa bị kiện vì hành động đá đít một người hâm mộ khi ông định chụp ảnh “Người đặc biệt” và gia đinh đang mua sắm tại trung tâm thương mại Majadahonda.

Mourinho cùng gia đình đi mua sắm

Theo thông tin từ tờ “El Mundo”, hôm 10-1 khi Mourinho cùng gia đình và hai vệ sỹ đang mua sắm tại trung tâm mua bán nói trên, một người hâm mộ đã đến gần HLV và yêu cầu chụp một bức ảnh. Mourinho đã từ chối, nhưng NHM nói trên vẫn cố tình chụp ảnh. Bực mình, nhà cầm quân của đội bóng hoàng gia đã tung cước vào mông khách hàng nói trên.

Vệ sĩ của cựu HLV Chelsea cũng bị cáo buộc giật chiếc điện thoại của người đàn ông kia và ném xuống sàn. Ngay lập tức, các nhân viên an ninh của trung tâm thương mại Majadahonda và sau đó là cảnh sát thành phố, được cửa hàng gọi đến kịp thời. Hiện, CLB Real và HLV 

Mourinho

phủ nhận những hành động bạo lực bị cáo buộc. 

Tuy nhiên, một nữ nhân viên bán hàng ở Majadahonda đã kể lại toàn bộ sự việc trên mạng xã hội: “Tôi sẽ không bình luận gì về việc

Mourinho

là một HLV tốt hay xấu... Tôi chỉ kể việc tôi đã nhìn thấy.

Mourinho

đến cửa hàng nơi tôi làm việc. Một khách hàng cầm điện thoại di động chụp ảnh và

Mourinho

đã đá ông ta một cái, vệ sĩ của HLV này còn lấy luôn chiếc điện thoại. Nhân viên an ninh cửa hàng đã can thiệp và cảnh sát được gọi đến. Mourinho bỏ đi và mọi người đều nhìn thấy”.

Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang điều tra cáo buộc về vụ ồn ào ở trung tâm mua sắm Majadahonda".