Một VĐV Việt Nam bị tước HCĐ SEA Games 24

(ANTĐ) - Ngày 24-4 vừa qua, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã có một phiên họp để chuẩn bị cho SEA Games 25. Trong phiên họp này, Tiểu ban Y học đã thông báo có 5 trường hợp bị phát hiện dương tính với chất bị cấm ở SEA Games 24, rất đáng tiếc, 1 trong số 5 VĐV này là Đinh Thị Phương Thanh, HCĐ quyền Anh SEA Games 24 hạng cân 54kg.

Một VĐV Việt Nam bị tước HCĐ SEA Games 24

(ANTĐ) - Ngày 24-4 vừa qua, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã có một phiên họp để chuẩn bị cho SEA Games 25. Trong phiên họp này, Tiểu ban Y học đã thông báo có 5 trường hợp bị phát hiện dương tính với chất bị cấm ở SEA Games 24, rất đáng tiếc, 1 trong số 5 VĐV này là Đinh Thị Phương Thanh, HCĐ quyền Anh SEA Games 24 hạng cân 54kg.

Phương Thanh cùng với 2 VĐV Thái Lan Suriya Prasathinpimai (HCĐ quyền Anh Olympic Athens 2004) và Supachai Jitchamroon (bóng chuyền), 1 VĐV Malaysia (Dato Mohamed Moiz, polo nam) và 1 VĐV Philippines (Ativeza Marcasia, 7 môn phối hợp nữ) đều sẽ bị tước huy chương tại SEA Games 24 và bị cấm thi đấu trong thời hạn 2 năm.

Vừa trở về từ Việt Nam sau phiên họp tại Lào, ông Hoàng Vĩnh Giang, TTK kiêm Chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã biết về sự việc này từ sau khi kết thúc SEA Games 24.

Nguyên nhân của trường hợp này là do Phương Thanh bị thừa cân trước khi thi đấu nhưng lại không chịu tập chạy hoặc nhịn ăn để giảm cân, thay vào đó lại lén uống thuốc lợi tiểu nằm trong danh mục những chất bị cấm”.

Theo luật, Thanh sẽ bị cấm thi đấu 2 năm và thực tế là ở VĐV này cũng bị cấm thi đấu ở các hệ thống giải của Việt Nam từ đầu năm nay. Nhận xét về loại thuốc Thanh sử dụng, GĐ Bệnh viện thể thao Việt Nam Lê Quý Phượng cho biết: “Thuốc mà Thanh dùng là Furosemide.

"Đây là loại thuốc giúp giảm cân cực nhanh và bị cấm sử dụng ở những môn đối kháng. Trước khi đưa VĐV đi thi đấu, chúng tôi đã phổ biến toàn bộ danh mục thuốc bị cấm nhưng cuối cùng vẫn có không ít VĐV chủ quan.

"Thuốc Furosemide giá thành rẻ và lại rất dễ tìm, có thể đó là nguyên nhân dẫn tới sự việc này, nhưng cơ bản vẫn phải là ý thức của VĐV thôi”.

P.Điệp