GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Một mùa giải được trông đợi nhất với học sinh Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active chính thức trở lại và là sân chơi bổ ích cho học sinh THPT Thủ đô sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19. Trước trận chung kết của giải, ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ (Sở GD-ĐT Hà Nội) đã có chia sẻ về giải đấu này.

- Phóng viên: Với những trận đấu sôi nổi, nảy lửa kéo dài hơn 1 tháng qua, 2 đội xứng đáng nhất đã vượt qua 82 đội bóng kỳ phùng địch thủ của các trường THPT trên địa bàn Hà Nội để vào chung kết. Ông có thể chia sẻ gì tới các đội bóng trong trận quyết định này?

- Ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ (Sở GD-ĐT Hà Nội): Trận chung kết sẽ đầy tính bất ngờ, khó dự đoán khi có đội đã là “lão binh” và có đội mới chỉ là “tân binh”. Tôi cho rằng chức vô địch thuộc về đội nào cũng sẽ là động lực lớn để phong trào bóng đá của huyện Thạch Thất được khẳng định và đẩy mạnh hơn nữa. Tôi hy vọng các em học sinh sẽ thể hiện những gì đẹp nhất của môn thể thao vua để đóng góp vào thành công chung của giải.

Với sự nỗ lực của Ban tổ chức để các trận đấu từ vòng loại đến chung kết diễn ra an toàn, hào hứng, giải bóng đá sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn, có sức hút mạnh mẽ

Với sự nỗ lực của Ban tổ chức để các trận đấu từ vòng loại đến chung kết diễn ra an toàn, hào hứng, giải bóng đá sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn, có sức hút mạnh mẽ

- Giải đấu đã diễn ra với 160 trận tranh tài, ông có ấn tượng gì nhất với các đội bóng đến từ các trường THPT trên toàn thành phố?

- Năm nay có thể nói là năm thành công với ngành giáo dục huyện Thạch Thất khi có được cả 2 đội vào chung kết là THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất. Có thể nói, dù ai trong số 2 đội này lên ngôi thì cũng là lần đầu tiên huyện Thạch Thất có tên trên “bảng vàng” những nhà vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô. Đây là kết quả xứng đáng với bóng đá Thạch Thất sau một thập kỷ góp mặt với 4 lần về nhì. Bên cạnh đó, tân binh THPT Green City Academy vào bán kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active ngay trong lần đầu tham dự gây bất ngờ không nhỏ. Trường THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) vào bán kết sau 18 loạt đá luân lưu trước THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) cũng đã tạo nên dấu ấn khó quên của giải năm nay.

- Tham dự giải lần này có sự tham gia của nhiều đội đến từ các huyện ngoại thành bên cạnh các trường đã có truyền thống thi đấu từ quận nội thành. Điều này phần nào cho thấy sự đồng đều về quan tâm đầu tư giáo dục toàn diện giữa các quận, huyện, có phải vậy không, thưa ông?

- Việc gia tăng các đội bóng đến từ nhiều huyện ngoại thành vốn còn khó khăn trong giáo dục cho thấy, phong trào thể thao đang được chú trọng, quan tâm đầu tư đồng đều từ phụ huynh và nhà trường trên toàn thành phố. Điều này sẽ góp phần đẩy mạnh giáo dục thể chất, đào tạo toàn diện học sinh phổ thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục của Thủ đô. Đây cũng là một trong những định hướng đổi mới quan trọng trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Hà Nội và hy vọng có thể lan tỏa ra các tỉnh thành khác trên cả nước. Vì thế chúng tôi đề nghị Ban Giám hiệu các trường quan tâm đầu tư thêm về giáo dục thể chất cho các em học sinh, có thể tổ chức thêm các giải thể thao tại trường, tại địa phương, khuyến khích, động viên các em tham gia để tạo thành sân chơi bổ ích.

- Ông đánh giá thế nào về mùa bóng năm nay với sự tham gia của 82 đội, gần 2.000 vận động viên đến từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô?

- Sau một năm giải đấu bị gián đoạn vì dịch Covid-19 thì có thể nói đây là một mùa giải được mong đợi nhất với các em học sinh yêu thể thao trên toàn thành phố. Ngành giáo dục Hà Nội cũng luôn đánh giá cao vai trò của giáo dục thể chất bậc phổ thông. Trong đó, những giải đấu chuyên nghiệp góp phần không nhỏ để giáo dục toàn diện, hoàn thiện nhân cách của tuổi trẻ học đường, làm cho các em khỏe mạnh về thể lực, trong sáng về phẩm chất, phát triển về trí tuệ, hình thành nếp sống văn hóa, thể thao lành mạnh cho học sinh. Trong năm 2001, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên. Năm nay, với sự nỗ lực của Ban tổ chức để các trận đấu từ vòng loại đến chung kết diễn ra an toàn, hào hứng đã tiếp tục giữ vững thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn, có sức hút mạnh mẽ.

- Xin cảm ơn ông!