Một cựu cầu thủ Thái Lan thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng vào một nhà trẻ ở Thái Lan có Wirathon Butwichian - cựu cầu thủ CLB Nongbua Pitchaya đang đá giải Thai-League 1.

Tối 6-10, tờ Thairath dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết trong số 38 người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra trưa cùng ngày có ông Wirathon Butwichian - người từng khoác áo Nongbua Pitchaya FC đá giải chuyên nghiệp Thái Lan.

Wirathon Butwichian - cựu cầu thủ Nongbua Pitchaya FC, nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng trưa 6-10 (Ảnh: Thairath)

Wirathon Butwichian - cựu cầu thủ Nongbua Pitchaya FC, nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng trưa 6-10 (Ảnh: Thairath)

"Wirathon Butwichian là cầu thủ thế hệ đầu tiên của Nongbua Pitchaya FC, khi đội bóng này thành lập năm 2010 và chơi giải hạng ba rồi dần thăng hạng những mùa sau đó. Sự ra đi của ông là mất mát với bóng đá Thái Lan", Thairath bày tỏ.

Theo Bangkokpost, Thái Lan đang trải qua một ngày buồn khi vụ xả súng tại một nhà trẻ tại tỉnh Nong Bua Lamphu, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, bao gồm 24 trẻ em.

Nghi phạm là Panya, 34 tuổi, cựu cảnh sát bị trục xuất khỏi ngành hồi tháng 6 vừa qua do bị phát hiện tàng trữ chất ma tuý. Panya thực hiện vụ xả súng vào nhà trẻ chỉ vài giờ sau khi hầu toà ở tỉnh Nong Bua Lamphu.

"Panya bỏ trốn khỏi hiện trường trong chiếc xe bán tải của mình sau cuộc tàn sát. Anh ta sau đó đã tự bắn mình, vợ và con trong nhà khi bị cảnh sát bao vây", Bangkokpost thông tin và cho biết ngoài 38 người chết, vụ xả súng còn khiến ít nhất 10 người khác bị thương, trong đó có 6 người thương nặng.