Thảm sát ở nhà trẻ của Thái Lan, 38 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vụ thảm sát trưa 6-10 tại một nhà trẻ thuộc huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em và hiện 8 người đang nguy kịch.

Vụ việc xảy ra khoảng 12h10 ngày 6-10 khi đối tượng mang theo vũ khí vào nhà trẻ và xả súng. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng sẵn sàng hành động và truy bắt hung thủ.

Nghi phạm và tang vật vụ thảm sát

Nghi phạm và tang vật vụ thảm sát

Đến cuối giờ chiều 6-10, cơ quan điều tra trung ương cho biết, hung thủ là cựu cảnh sát Panya Khamrab, 34 tuổi, đã tự sát sau khi giết cả vợ và con mình tại nhà. Cựu cảnh sát này bị sa thải hôm 15-6-2022 vì tàng trữ methamphetamine.

Đối tượng đã sử dụng khẩu SIG Sauer P365 và dao để gây án. Lực lượng chức năng nghi ngờ hung thủ bị ảnh hưởng bởi ma túy khi ra tay thảm sát.

Đây được xem là vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Thái Lan. Trước đó, năm 2020, một người lính đã xả súng vào trung tâm Terminal 21 (ở tỉnh Nakhon Ratchasima) làm chết 29 người và bị thương 58 người.

Cảnh sát trưởng quốc gia Pol Gen Damrongsak Kittiprapas gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.