Một cảnh sát Mỹ bị buộc tội bắn chết thiếu niên da màu

ANTĐ - Cảnh sát da trắng Jason Van Dyke (ảnh) thuộc Sở Cảnh sát Chicago (Mỹ) ngày 24-11 đã bị tòa án buộc tội giết người khi cảnh sát này bắn 16 phát đạn vào người 1 thiếu niên da màu 17 tuổi trong vụ việc xảy ra cách đây 1 năm.
Một cảnh sát Mỹ bị buộc tội bắn chết thiếu niên da màu ảnh 1

Tại phiên tòa, các thẩm phán đã yêu cầu công bố một đoạn video từ xe của cảnh sát ghi lại cảnh xảy ra vào ngày 20-10-2014. Trong đoạn video, một thiếu niên da màu 17 tuổi tên Laquan McDonald, được cho là đang tàng trữ và sử dụng thuốc PCP gây ảo giác. Sau đó, do bỏ chạy, Laquan đã bị cảnh sát Jason Van Dyke bắn 16 phát đạn vào người.

Các công tố viên cho biết, sau khi nã đạn vào người Laquan, viên sĩ quan còn định nạp thêm đạn để bắn thiếu niên này. Hành vi của Van Dyke có thể phải đối mặt với bản án 20 năm tù. Trong khi các luật sư và công đoàn cảnh sát Chicago cho rằng vụ nổ súng trên là chính đáng, nhiều người dân Mỹ lại cho đây là hành động phân biệt chủng tộc và đã biểu tình tuần hành ngay sau khi Laquan McDonald chết vì 16 phát đạn.