Moscow lên án vụ tấn công căn cứ quân sự Hmeymim của Nga ở Syria

ANTD.VN -TASS ngày 28-12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia (Syria) do những kẻ khủng bố vừa gây ra.

Moscow lên án vụ tấn công căn cứ quân sự Hmeymim của Nga ở Syria ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

"Chúng tôi thấy nỗ lực tấn công quân đội Nga tại căn cứ Hmeymim hôm 27-12 như là một liên kết khác trong chuỗi những cuộc khiêu khích đang diễn ra, và đó có thể là các hành động khiêu khích liên quan đến những tên khủng bố và cực đoan từ phía phe đối lập Syria, nhằm phá vỡ xu hướng tích cực trong sự phát triển tình hình ở Syria, và đặc biệt, tạo ra những trở ngại để triệu tập và tổ chức Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi vào ngày 29 và 30-1 tới đây", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Bà Zakharova đồng thời cho biết thêm, Nga sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Đối thoại dân tốc Syria, nhằm mục đích tạo động lực cần thiết cho một cuộc giải quyết chính trị ở đất nước Trung Đông này, trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), và sự hòa giải quốc gia thực sự tại Syria.

“Điều Nga vô cùng quan ngại là những kẻ khủng bố ở Syria đã nhận được vũ khí mới, tạo sức mạnh cho chúng để thực hiện cuộc tấn công mạnh như vậy nhằm vào căn cứ không quân Hymymim. Một câu hỏi đặt ra là ai đã cung cấp những vũ khí này cho phiến quân”, bà Zakharova chỉ ra.

Vào ngày 2-12, nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động ở tỉnh Idlib đã bắn một loạt rocket nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia (Syria)

Hệ thống phòng không Pantsir của Nga đóng tại căn cứ phát hiện mối đe dọa và nhanh chóng khai hỏa đạn pháo cùng tên lửa dẫn đường bằng radar bắn hạ hai quả rocket của phiến quân.

Nga đã điều máy bay trực thăng tuần tra khu vực nghi là nơi khủng bố khai hỏa tên lửa, và theo báo cáo sơ bộ, những tên này đang đóng quân tại thị trấn Bidama, tỉnh Idlib.