Moscow: Không có lí do để Mỹ giữ vũ khí hạt nhân ở châu Âu

ANTĐ - Vào hôm 15-5, Đại sứ Nga ở NATO, Alexander Grushko đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ vẫn giữ các loại vũ khí hạt nhân ở châu Âu. 

“Nếu chúng ta đang nói về sự tồn tại của các vấn đề, chúng ta sẽ hiểu rằng ở thời điểm hiện tại không có lí do gì để giữ các loại vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Chúng tôi tin rằng Mỹ nên rút hết tất cả các loại vũ khí nguyên tử về nước mình, để đảm bảo an ninh cho châu Âu”, ông Grushko cho biết và nhấn mạnh rằng Moscow đã di rời hết tất cả các loại vũ khí hạt nhân của mình về lãnh thổ Nga.

Moscow: Không có lí do để Mỹ giữ vũ khí hạt nhân ở châu Âu ảnh 1 Đại sứ Nga ở NATO, Alexander Grushko

Vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Mỹ đã vi phạm Hiệp ước chống phổ biến vũ khí bằng việc đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở 5 nước châu Âu.

Số lượng cụ thể của các loại vũ khí được triển khai đến Bỉ, Ý, Thổ Nhĩ Kì, Đức và Hà Lan chưa rõ, tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu kiểm soát và chống phổ biến vũ khí ước lượng nó vào khoảng 500 đầu đạn.

Đại sứ Nga tại NATO cũng cho biết, Moscow hi vọng NATO sẽ bỏ đi chính sách “mở rộng một cách không có chủ đích” và cân nhắc kĩ về việc trao quy chế thành viên cho Gruzia và Ukraine.

Ông Grusko cũng đã nhận định về tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì Mevlut Cavusoglu trong cuộc họp thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao của NATO ở Antalya, trong đó, ông Cavusoglu đã nhấn mạnh tới hi vọng rằng cuộc họp tới của NATO sẽ tập trung vào các vấn đề kết nạp thêm Gruzia, Macedonia, Montenegro và Bosnia.

Nhà ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo rằng việc NATO mở rộng về Đông Âu có thể mang lại những hệ quả khôn lường cho an ninh châu Âu, điều vốn cũng đã được thấu hiểu bởi một vài thành viên của khối đồng minh.

Gruzia và Ukraine đều đã tuyên bố mong muốn được kết nạp vào NATO, tuy nhiên, cả 2 nước đều đang trong những tranh chấp lãnh thổ. Cụ thể, Kiev không công nhận chủ quyền của Crimea, trong khi Tbilisi  vẫn coi Cộng hoà Abkhazia và Nam Ossestia là một phần lãnh thổ của mình.