Mộng du đến mức khó tin

ANTĐ - Cô gái Taylor Gammel, 19 tuổi ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) bị mắc chứng mộng du nặng đến nỗi cô không nhớ nổi những gì đã diễn ra khi cô mặc quần áo ngủ đi bộ hơn 14km trong đêm. 
Mộng du đến mức khó tin ảnh 1

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jefferson cho hay, cha mẹ cô thức dậy lúc 6h sáng, bàng hoàng nhận ra con gái mình mất tích khỏi nhà. Vụ việc sau đó đã được thông báo cho cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát triển khai chó nghiệp vụ, đăng hình ảnh của Taylor lên mạng internet và truyền hình để tìm kiếm. 3 giờ sau, Gammel được tìm thấy tại thị trấn Wesminter khi đang ngủ trên một chiếc ghế sofa.

“Cô ấy không đi giày, không có điện thoại, không tiền, không mang ví hay bất cứ thứ gì. Cô ấy chỉ đơn giản đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Thậm chí cô ấy không nhớ là mình đã ở trên một chiếc xe buýt”, sĩ quan cảnh sát Mark Techmeyer ở Jefferson cho biết.