Mông Cổ: Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

(ANTĐ) - Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil cho biết tình hình ở Thủ đô Ulan Bator đã trở lại bình thường. Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ theo kế hoạch vào ngày 5-7.

Mông Cổ: Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

* Các chính đảng ký tuyên bố chung nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực

(ANTĐ) - Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Munkh-Orgil cho biết tình hình ở Thủ đô Ulan Bator đã trở lại bình thường. Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ theo kế hoạch vào ngày 5-7.

Quân đội được lệnh rút khỏi một số tuyến phố ở Ulan Bator
Quân đội được lệnh rút khỏi một số tuyến phố ở Ulan Bator

Trước đó một tuần, các cuộc biểu tình phản đối sau bầu cử ở Thủ đô Ulan Bator đã khiến 5 người chết, hàng chục người bị thương và trụ sở Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) cầm quyền bị phóng hỏa.

Sau cuộc họp kéo dài với Tổng thống Nambaryn Enkhbayar ngày 4-7, các chính trị gia hàng đầu của Mông Cổ đã tạm gác lại bất đồng và ký một tuyên bố chung nhằm ngăn chặn bất cứ hành động bạo lực tiếp theo nào trước khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 5-7.

Thành viên của các chính đảng đối lập đã thỏa thuận tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những mâu thuẫn sau khi có những cáo buộc về gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 29-6, làm bùng nổ bạo động ở Thủ đô Ulan Bator.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mông Cổ Sanjaasuren Oyun cũng thừa nhận tuyên bố chung trên chỉ có thể ngăn chặn tình trạng bạo lực tiếp diễn, chứ chưa thể ngăn chặn được các cuộc tranh cãi tiếp theo giữa các chính đảng và các chính trị gia.

Trung Thành

(Tổng hợp)