Moi tiền bằng “phí xóa tin” bôi nhọ danh dự trên internet

ANTĐ - Một nhóm tội phạm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thiết lập diễn đàn mạng chuyên quy tụ thông tin xấu được rêu rao trên internet về một số cá nhân và cơ quan nhà nước, rồi liên hệ với nạn nhân, gợi ý “xin” tiền để gỡ bỏ tin tiêu cực đó.

Moi tiền bằng “phí xóa tin” bôi nhọ danh dự trên internet ảnh 1

Bịa đặt tin xấu để tống tiền

Qua tài liệu của phía tòa án, được biết 2 đối tượng trong nhóm tội phạm trên từng là phóng viên và giáo viên. Thời gian diễn đàn mạng của chúng được thiết lập, nhiều cán bộ nhân viên thuộc các cơ quan chính quyền đã bị lừa đảo.

Cuối năm 2009, đối tượng Vương A Quyền sử dụng phần mềm để tìm kiếm và lưu lại những bài viết hoặc bình luận mang nội dung tiêu cực về một số cá nhân và cơ quan thuộc thị xã Hóa Châu (thành phố Mậu Danh, Quảng Đông), rồi đưa những bài viết này chuyển đến trang mạng có tên “diễn đàn Hóa Châu” do Vương lập ra. Kế tiếp, Vương đăng ký làm thành viên của diễn đàn này dưới nhiều nick name khác nhau để tuyên truyền những thông tin bôi nhọ danh tiếng trên và thêm “mắm muối” để chúng giật gân hơn. 

Trong khi đó, Lương A Tân phụ trách việc cập nhật những thông tin tiêu cực đăng trên diễn đàn Hóa Châu và thông báo cho Lương A Vinh. Lương A Vinh với tư cách là phóng viên sẽ lộ mặt để liên hệ với những cá nhân hoặc đơn vị dính tai tiếng đó, dọa nạt, rồi ép họ phải trả phí nếu muốn “làm sạch” danh dự của mình, tin xấu được gỡ bỏ. 

Là một trong số nạn nhân, ông Trần cay đắng cho biết, “những thông tin trên diễn đàn đó đều là bịa đặt”. Sau khi rêu rao tin xấu, Lương A Vinh đã tìm đến ông và gợi ý gỡ bỏ thông tin bôi nhọ danh tiếng trên diễn đàn Hóa Châu với giá 2.000NDT. Do bị đưa vào bẫy nên ông Trần chỉ còn cách nộp tiền cho chúng nhiều lần sau đó.

Vô số cán bộ mắc bẫy lừa

Tài liệu của tòa án cho biết, từ cuối năm 2009 đến cuối tháng 5-2011, 3 bị cáo Vương A Quyền, Lương A Tân và Lương A Vinh đã thu lợi phi pháp hơn 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng) với mỗi lần moi tiền để xóa tin tiêu cực là 500-10.000NDT. Trong thời gian làm ăn phát đạt, Vương A Quyền đã lừa đảo tống tiền Hiệu trưởng Trần - công tác tại một trường trung học ở thị xã Hóa Châu, một Bí thư thị trấn thuộc thị xã Hóa Châu, ông Lý - Trưởng đồn một đồn công an ở thị xã này và ông Hoa - người đứng đầu một cơ quan về tài nguyên đất đai thuộc Hóa Châu..., với tổng cộng 54.000NDT. Trong khi đó, Lương A Vinh và Lương A Tân lại lừa một số cán bộ khác, từ Bí thư thị trấn đến cựu Trưởng phòng Phòng Tài nguyên đất đai thị xã Hóa Châu, tổng cộng là 47.500NDT.

Theo nhận định của Tòa án thị xã Hóa Châu, 3 đối tượng trên đã sử dụng internet để hủy hoại danh tiếng của người khác và lừa đảo tống tiền họ. Sau phiên tòa sơ thẩm vào năm 2012, 3 bị cáo Vương A Quyền, Lương A Vinh và Lương A Tân lần lượt lĩnh án phạt tù 6 năm, 4 năm và 3 năm 6 tháng tù giam.

Theo Tân Hoa xã, các cơ quan chức năng Trung Quốc từng triển khai chiến dịch xử lý hành vi phát tán tin tức trên các trang mạng trái phép. Một loạt “công ty chuyên gỡ, xóa bài viết” và trang mạng phi pháp bị buộc dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau một thời gian lắng dịu, trên mạng lại công khai dịch vụ mua bán thông tin tiêu cực về những cá nhân nổi tiếng, rồi “xin” tiền họ để xóa tin xấu trên các kênh tin tức điện tử, diễn đàn, trang mạng xã hội... Trước “mánh” kinh doanh này, phía tòa án cảnh tỉnh, internet không phải là mảnh đất ảo mà pháp luật không thể chạm tới, chỉ cần có sai phạm, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.