Mỗi ngày vẫn có hàng trăm xe hàng lên cửa khẩu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù đã được thông báo từ trước về việc tỉnh Lạng Sơn tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16-2 nhưng đến thời điểm trên vẫn có hàng trăm xe đưa hàng lên cửa khẩu.
Xe hàng ùn tắc lối lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Xe hàng ùn tắc lối lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng ngày 16-2- thời điểm tỉnh Lạng Sơn đã thông báo ngừng tiếp nhận xe chở trái cây để thông quan xuất khẩu, vẫn có hàng trăm xe hàng mới lên.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.267 xe, trong đó riêng xe chở trái cây là 953 xe. Trong vòng 24 giờ từ sáng 15-2 đến sáng 16-2, cửa khẩu này có số phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa mới lên là 357 xe.

Cửa khẩu song phương Chi Ma chỉ có 4 xe tồn, trong đó số xe mới lên cửa khẩu là 6 xe.

Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 106 xe hàng mới đã từ nội địa lên trong 24 giờ, nâng tổng số xe còn chờ xuất khẩu là 1.001 xe, trong đó riêng xe chở mặt hàng trái cây là 875 xe; Có 6 xe phải quay đầu về nội địa.

Đáng chú ý, theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn,năng lực thông quan của các cửa khẩu hiện vẫn khiêm tốn. Chẳng hạn cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chỉ thông quan được 69 xe xuất khẩu (gồm 52 xe chở trái cây) và 346 xe nhập khẩu trong 1 ngày. Hoặc cửa khẩu phụ Tân Thanh cũng chỉ thông quan chiều xuất khẩu được 39 xe/ngày. Như vậy, để thông quan hết số xe hàng trái cây hiện có tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì cần 18 ngày.

Lũy kế đến sáng 16-2, tổng số xe hàng tồn ở khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 2.272 xe, tăng 340 xe so với ngày hôm trước.

Tại cửa khẩu khu vực tỉnh Quảng Ninh, hàng hóa thông quan cũng khá chậm, ùn tắc nhẹ xảy ra tại đây.

Do đó, các địa phương cần xem xét, bố trí thời gian hợp lý đưa hàng lên cửa khẩu để tránh bị thối hỏng, đổ bỏ hoặc phát sinh thêm chi phí do phải xếp hàng chờ đợi.