[VIDEO] Cận cảnh tên lửa hạt nhân "không thể đánh chặn" của Mỹ lao vút lên trời

[VIDEO] Cận cảnh tên lửa hạt nhân "không thể đánh chặn" của Mỹ lao vút lên trời

ANTD.VN -  Vụ phóng tên lửa Minuteman III được tiến hành vào đêm 23-2-2021 ở bờ biển California, tên lửa đánh trúng mục tiêu Kwajalein Atoll, quần đảo Marshall Islands ở cách xa 6.700 km. “Vụ thử nghiệm mới nhất cho thấy sức mạnh răn đe hạt nhân của Mỹ là an toàn, đáng tin cậy và có hiệu quả trước các mối đe dọa của thế kỷ 21, đồng thời trấn an các đồng minh của Mỹ”, tuyên bố của Không quân Mỹ cho biết. Tên lửa Minuteman thường được trang bị một đầu đạn hạt nhân W87 450-kiloton hoặc 3 đầu đạn W78 350 kiloton có thể tấn công các mục tiêu riêng biệt. Tính đến tháng 6-2020, Mỹ có khoảng 450 tên lửa Minuteman trong hầm chứa của các “trang trại tên lửa” ở Great Plains và khoảng 3.800 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái chiến đấu cùng 2.000 đầu đạn lưu kho.