Mexico thành lập cơ quan tình báo mới

ANTĐ - Chính phủ mới của Mexico vừa công bố các kế hoạch chuẩn bị thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới.
Cơ quan tình báo mới sẽ tấn công mạnh vào tội phạm có tổ chức

Việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia mới là một phần trong các kế hoạch cải tổ an ninh của tổng thống Enrique Pena Nieto với mục đích tập trung và tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh chống tội phạm có tổ chức.
Phát biểu trước báo chí ngày 14-1, Bộ trưởng Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong nhấn mạnh rằng chính phủ Mexico đang đẩy mạnh các kế hoạch xây dựng một cơ quan tình báo tập trung lấy tên là Trung tâm tình báo quốc gia CNI.
Mục đích của CNI là tập trung các nguồn tin tình báo được thu thập bởi cảnh sát, quân đội văn phòng bộ trưởng Tư pháp và các cơ quan khác tại Mexico trong một nỗ lực chung nhằm tăng cường hiệu quả cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. CNI sẽ nằm dưới sự điều hành của Bộ Nội vụ và có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động lên Trung tâm Nghiên cứu và An ninh Quốc gia (CISEN), cơ quan tình báo quốc gia đương nhiệm của Mexico.

Việc thành lập cơ quan tình báo trung quốc gia của chính phủ mới
là một bước đi tích cực trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức ở nước này

Ông Osorio nói thêm, các kế hoạch thành lập CNI của Tổng thống Enrique Pena Nieto đã có từ trước khi ông lên nắm quyền vào ngày 1-12 năm ngoái, với các thành viên trong nhóm chuyển giao có nhiệm vụ trao đổi thông tin và hoạt động với các tổ chức tình báo khác trên thế giới trong đó có Mỹ, Colombia và Anh.

Thấy gì trong kế hoạch thành lập cơ quan tình báo mới của Mexico?

Bước đi này là một phần trong chiến lược của chính phủ mới nhằm tập hợp bộ máy an ninh của Mexico. Phòng Công an bị giải thể và việc Cảnh sát liên bang được chuyển về cho Bộ Nội vụ là một phần trong sáng kiến này. Đội hiến binh quốc gia cũng được thành lập đặt dưới sự điều hành của Bộ Nội vụ có biên chế khoảng 10.000 người.
Ông Pena Nieto tuyên bố, chiến lược an ninh của ông sẽ tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực là chính, nó khác với chiến lược của người tiền nhiệm của ông là tổng thống Felipe Calderon là sử dụng đòn tấn công trực tiếp vào những nhóm tội phạm buôn bán ma túy, bạo lực đang hoành hành tại nhiều nơi ở nước này. Rất nhiều trong số các sáng kiến được tổng thống mới công bố cho đến nay được tập trung vào việc tăng cường hiệu quả của bộ máy tình báo Mexico. Đây có thể là bước đi quan trọng trong nỗ lực đổi mới hoạt động phối hợp thông tin đôi lúc từng là một vấn đề của bộ máy an ninh và tư pháp của Mexico.