Mexico: Phát hiện hóa thạch đuôi khủng long dài 5m

ANTĐ - Các nhà cổ sinh vật học ở Mexico vừa phát hiện được 50 đốt xương đuôi của một con khủng long trên vùng hoang mạc phía bắc bang Coahuila, Mexico.

 Hóa thạch đuôi khủng long được tìm thấy

Theo thông tin từ Viện nhân loại và lịch sử học quốc gia ở Mexico, cái đuôi được tìm thấy dài 5m và rất giống với đuôi của các loài khủng long, hoặc có thể là của loài khủng long mỏ vịt có mào.

Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn cái đuôi thuộc loài khủng long nào, nhưng đây là hóa thạch đuôi khủng long trọn vẹn nhất từng được phát hiện ở Mexico.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy được một phần xương hông của loài này, và như vậy, tính đến thời điểm bây giờ, gần một nửa con khủng long đã được phát hiện, với chiều dài 12m và sống cách đây khoảng 72 triệu năm vào kỉ Phấn Trắng. 

Cuộc khai quật kéo dài 20 ngày ở thành phố tự trị General Cepeda, miền bắc Mexico.