Mexico điều tra lại vụ 43 sinh viên mất tích

ANTĐ - Chính phủ Mexico đã nhất trí mở lại cuộc điều tra về 43 sinh viên mất tích năm 2014, sau khi chấp nhận khuyến nghị từ Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ về việc thành lập nhóm chuyên gia độc lập điều tra vụ việc.

Người nhà của các sinh viên mất tích biểu tình hồi tháng 7-2015 đòi chính phủ điều tra minh bạch vụ việc

Cuộc điều tra mới sẽ được tiến hành theo hướng sử dụng công nghệ, bản đồ để tìm ra các ngôi mộ bí mật cũng như thiết lập lộ trình điều tra thể theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

43 sinh viên xấu số mất tích vào tháng 9-2014 sau khi bị nhóm cảnh sát biến chất bắt giữ tại thành phố Iguala thuộc bang miền Nam Guerrero.

Các công tố viên cho biết, 43 sinh viên sau đó được giao cho một băng đảng ma túy, chúng đã giết và thiêu hủy xác các sinh viên tại một bãi chứa rác.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân nghi ngờ kết luận điều tra.

Việc điều tra lại vụ án từng gây chấn động Mexico này được cho là có thể giúp Tổng thống Enrique Peña Nieto khôi phục uy tín của chính phủ trong chiến dịch đẩy lùi tham nhũng.