Mexico: Bạo lực trước thềm bầu cử khiến 16 người chết

ANTĐ - Báo chí Mexico vừa đưa tin, nhiều người nước này đã bị bắt giữ do gây ra các cuộc bạo loạn chết chóc, trước thềm cuộc bầu cử của đất nước. 

Thi thể hai người đàn ông bị giết trong cuộc ẩu đả tại thị trấn Xolapa, bang Guerrero

Trong cuộc đụng độ mới đây nhất, 10 người đã bị giết chết khi các thành viên của lực lượng dân quân tự vệ tham gia tranh cử đã ẩu đả với nhau ở miền nam đất nước. Báo chí cho biết, đã phát hiện thấy 8 người bị giết chết thuộc nhóm dân quân tại làng Xolapa ở bang Guerrero. Quan chức địa phương thì cho rằng, số người chết cao hơn, có thể là 16.

Lực lượng dân quân tự vệ được coi là lực lượng pháp luật ở Mexico, thành lập để thực thi pháp luật và trật tự trong các cộng đồng bản địa.

Văn phòng công tố viên thì cho biết trong một tuyên bố, đã có ẩu đả trong Mặt trận Thống nhất vì an ninh và phát triển ở bang Guerrero (FUSDEG).

Trong khi đó, các quan chức phụ trách bầu cử cho rằng, bang Guerrero và bang láng giềng Oaxaca thường xảy ra các vấn đề về an ninh. Đã từng diễn ra bạo lực chính trị khủng khiếp nhất trong lịch sử Mexico giữa hai bang này.