Mẹ giết con trai nhiễm HIV vì chán cảnh bị kỳ thị

ANTĐ - Cảnh sát ở Tirunelveli, Ấn Độ vừa bắt giam một bà mẹ và người con trai thứ của bà này vì đã đồng lõa giết cậu con trai cả nhiễm HIV.

Nạn nhân được xác định là Isaac Robin (34 tuổi) làm giám sát xây dựng. Năm ngoái anh này bị bệnh và được chẩn đoán nhiễm HIV.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kể từ đó Robin sống với mẹ và em trai. Tuy nhiên, gia đình Robin bắt đầu bị người thân xa lánh.

Hôm 5/8, người mẹ đã tới trụ sở cảnh sát báo cáo việc con trai tử vong sau khi nôn ra máu.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ tàn bạo.

Nhà chức trách cho biết cả người mẹ và cậu con trai thứ đều thú nhận tội lỗi sau khi bị bắt giam hôm 11/8.