Mẹ đóng giả con gái để bẫy kẻ ấu dâm

ANTĐ - Một người mẹ đã đóng giả là con gái 11 tuổi để bẫy một kẻ đồi trụy trên mạng sau khi hắn âm mưu tấn công tình dục cô bé và sắp xếp một cuộc hẹn hò qua Facebook.

Jonathan Evans, 23 tuổi, ở Newcastle (Anh) đã nói chuyện bằng tin nhắn với bé gái 11 tuổi sau khi kết bạn trên mạng xã hội. May mắn mẹ của bé đã phát hiện và báo cảnh sát, đồng thời quyết định lấy tài khoản mạng xã hội của con gái mình để điều tra về Evans. Sau vài lần nói chuyện, dù biết tuổi thật của cô bé, kẻ ấu dâm vẫn chuyển đề tài sang vấn đề tình ái và cố gạ gẫm “con mồi” đồng ý gặp mặt tại trung tâm mua sắm quảng trường Eldon ở Newcastle.

Evans bị bắt vào tối trước ngày hẹn gặp cô bé hồi năm ngoái. Hắn khai rằng đã dùng ma túy lúc nói chuyện với cô bé. Mới đây, Evans đã bị tòa án ở New Castle kết án 8 tháng tù vì gạ gẫm tình dục trẻ em.