Máy bay Trung Quốc bị đe dọa khủng bố

ANTĐ - Một chiếc máy bay cất cánh từ khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc hôm 8-10 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do nhận được “đe dọa khủng bố”. 

Một chiếc máy bay của hãng China Southern Airlines chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh 

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết, chiếc máy bay Boeing 757 mang số hiệu CZ680 chở 196 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không China Southern Airlines đã phải hạ cánh xuống sân bay Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc lúc 17h30 ngày 8-10 khi đang trên đường từ Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương tới Thủ đô Bắc Kinh. Những hình ảnh tải lên internet cho thấy hành lý trên máy bay được dỡ xuống trong khi nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ kiểm tra. Tân Hoa xã không nói rõ đối tượng tình nghi đã thực hiện vụ “đe dọa khủng bố” trên. 

Tháng 10-2011, cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giữ một nữ hành khách 27 tuổi sau khi người này đe dọa kích nổ bom trên chuyến bay của hãng hàng không China United Airlines từ Bắc Kinh tới Urumqi.