Máy bay Nga - Syria bị nghi ném bom cháy xuống Idlib, Hama

ANTD.VN - Theo các nhà hoạt động và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), máy bay của quân đội Syria hoặc Nga đã thả bom cháy xuống tỉnh Idlib và Hama chỉ một vài ngày sau vụ tấn công hóa học cũng tại khu vực này.

SOHR cho biết, máy bay Nga hoặc Syria đã thả bom cháy xuống thị trấn Saraqeb của tỉnh Idlib và al-Latamenah ở Hama. Nhân viên có tên Laith Abdullah của nhóm cứu trợ nhân đạo “Mũ trắng” ở Saraqeb cho biết, máy bay đã thả bom phốt-pho xuống khu vực này chứ không phải bom cháy, nhưng khẳng định việc sử dụng bom phốt-pho không phải là điều mới mẻ.

SOHR khẳng định rằng, việc sử dụng bom cháy bởi quân đội chính phủ đã bắt đầu được nhìn thấy từ hồi tháng 6-2016.

Hiện chính quyền Nga và Syria chưa đưa ra phản hồi nào cho lời cáo buộc này.

Máy bay của Syria và Nga bị nghi sử dụng bom cháy 

Thông tin trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của quân đội Syria ở tỉnh Homs. Tổng thống Mỹ Donald Trumo lí giải đây là hành động để đảm bảo an toàn cho nước Mỹ, cũng như đòi lại công bằng cho người dân Syria sau vụ tấn công hóa học ở tỉnh Idlib mà chính quyền Assad bị Washington cáo buộc là thủ phạm.

Syria đã phủ nhận lời cáo buộc của Mỹ, trong khi đó, Nga cũng khẳng định đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.