Máy bay Nga rơi ở Afghanistan, 4 người sống sót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bốn người sống sót sau khi chiếc máy bay tư nhân khởi hành từ Thái Lan đến Nga biến mất khỏi màn hình radar và rơi xuống khu vực miền núi xa xôi ở phía đông bắc Afghanistan hôm 20-1-2024.
Một chiếc máy bay Dassault Aviation Falcon 10

Một chiếc máy bay Dassault Aviation Falcon 10

Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết, có 2 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay cứu thương cất cánh từ sân bay Utapao, gần Pattaya (Thái Lan), tới Matxcơva (Nga).

Ngày 21-1, lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Badakhshan của Afghanistan, cách Thủ đô Kabul khoảng 250 km về phía đông bắc, tìm thấy 4 người sống sót.

Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga hôm 21-1 dẫn thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Afghanistan cho biết: “Trong số 6 người trên máy bay, có 4 người còn sống. Họ bị nhiều vết thương khác nhau. Số phận của 2 người còn lại đang được làm rõ”.

Bộ Giao thông vận tải và hàng không dân dụng thuộc chính quyền Taliban tại Afghanistan cho hay, chiếc máy bay và 4 người sống sót đã được tìm thấy ở huyện Kuf Ab của tỉnh Badakhshan, gần núi Aruz Koh. Hiện chính quyền Taliban đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại trên chuyến bay.

Theo hãng tin RIA, chiếc máy bay chở 1 phụ nữ Nga “trong tình trạng nghiêm trọng” từ 1 bệnh viện ở Pattaya đến Nga. “Cô ấy đi cùng người chồng doanh nhân, cũng là công dân Nga, người đã trả tiền thuê chuyến bay”, hãng RIA cho biết thêm.

Theo hãng tin Shot, dường như phi hành đoàn cũng là công dân Nga. Hãng Shot đưa tin, máy bay rơi là 1 chiếc Dassault Aviation Falcon 10 có 2 động cơ do Pháp sản xuất năm 1978.

Tỉnh Badakhshan của Afghanistan, tiếp giáp với Tajikistan và Pakistan

Tỉnh Badakhshan của Afghanistan, tiếp giáp với Tajikistan và Pakistan

Bộ Giao thông vận tải và hàng không dân dụng thuộc chính quyền Taliban tại Afghanistan, cơ quan đang điều tra vụ việc, nói rằng, lộ trình dự kiến của máy bay không bao gồm việc bay qua không phận Afghanistan và việc máy bay đi chệch khỏi lộ trình dự kiến “có thể do vấn đề kỹ thuật”.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở cuộc điều tra hình sự để xác định xem liệu các quy tắc an toàn có bị vi phạm hay không.

Chủ sở hữu chiếc máy bay rơi là 1 công ty nhỏ của Nga có tên Athletic Group LLC. Hiện công ty này chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.