Nga tuyên bố bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ukraine trong 1 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-1 thông báo, các lực lượng Nga đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu Ukraine trong 24 giờ qua.
Máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine

Máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 1 chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn hạ gần Dnepropetrovsk, cách khu vực tiền tuyến khoảng 150km về phía Bắc.

Các quan chức Nga cho biết thêm, chiếc máy bay còn lại là chiến đấu cơ Su-27, bị bắn rơi gần Krivoy Rog, cách Dnepropetrovsk khoảng 140 km về phía Tây.

Quân đội Nga cũng cho biết đã đánh chặn 14 tên lửa bắn từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp và hệ thống Uragan thời Liên Xô, cũng như 6 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã phá hủy 38 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã bắn hạ tổng cộng 567 máy bay chiến đấu, 265 trực thăng và 10.526 máy bay không người lái của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2-2022.

Hồi tháng 10-2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng, lực lượng Nga đã nhận được các hệ thống quân sự mới, giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày vào thời điểm đó. Ông Shoigu không cung cấp thêm chi tiết.

Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS sau đó dẫn nguồn tin cho biết, Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 Triumph có tầm bắn lên tới 400 km. Tên lửa cũng được cho là có đầu đạn dẫn đường chủ động và hoạt động song song với máy bay phát hiện radar tầm xa A-50.