Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết

ANTĐ -Một cuộc không kích nhắm mục tiêu vào phiến quân nổi dậy Syria trong khu vực thị trấn Douma, ngoại ô Damascus đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Hiện trường của vụ không kích đẫm máu với hàng chục xác người la liệt đang thu hút sự chỉ trích rất lớn từ các tổ chức nhân quyền Syria.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, cuộc không kích xảy ra hôm 7-11, ở vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, nơi các phiến quân nổi dậy của phe đối lập Đông Ghouta đang giữ quyền kiểm soát. Phiến quân này thường xuyên bắn tên lửa từ Douma vào Damascus để trả đũa các cuộc tấn công của quân chính phủ.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, cuộc không kích vào Douma nghi ngờ do máy bay Nga thực hiện, nằm trong chiến dịch của Moscow ở Syria từ hôm 30-9. Cuộc không kích khiến 23 dân thường thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em. Con số thương vong có thể tăng lên vì có rất nhiều người bị thương nặng.

Cuộc không kích đã giết chết ít nhất 23 dân thường

Những hình ảnh về hiện trường đẫm máu của vụ tấn công đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông gây ra làn sóng chỉ trích rất lớn về các cuộc không kích của quân chính phủ Syria và đồng minh.
Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới, trong tháng 8 và 10-2015, ít nhất 187 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom trong hai ngày ở Douma. Đài quan sát nhân quyền Syria cũng nói rằng số người chết trong các cuộc không kích hôm 5-11 ở thị trấn Albu Kamal trên biên giới với Iraq đã lên tới 71 người, trong đó có ít nhất 53 thường dân.

Các quan chức Nga nhiều lần khẳng định họ nhắm mục tiêu vào lực lượng nổi dậy cực đoan ở Syria chứ không hề không kích trúng dân thường. Tuy nhiên, theo Đài quan sát nhân quyền Syria, họ đã ghi nhận được nhiều trường hợp dân thường tử vong hơn kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không quân ở Syria.

Trong một diễn biến khác, hôm 7-11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã phóng thích 37 tù nhân người Assyrian già nua và ốm yếu. Họ đã về đến thị trấn Tal Tamr trong khu vực Khabur tỉnh Hasakeh ở phía đông bắc Syria.

Các con tin này nằm trong nhóm 220 người Assyria bị IS bắt cóc khi nhóm chiếm quyền kiểm soát các khu vực trong tỉnh Hasakeh. Các nhà quan sát tin rằng khoảng 150 tù nhân khác vẫn đang nằm trong tay của IS. Một số báo cáo cho biết IS đã được trả tiền chuộc để thả tù nhân thay vì là kết quả của các cuộc đàm phán.

Hình ảnh hiện trường của vụ không kích hôm 7-11:

Đài quan sát nhân quyền Syria nghi ngờ máy bay Nga thực hiện cuộc không kích này

Thị trấn Douma, ngoại ô Damascus tan hoang sau cuộc không kích

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 4

Ít nhất 6 trẻ em và 7 phụ nữ thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong hình một bé trai đã chết đang nằm trước cửa nhà 

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 5

Những thi thể được tập trung vào một khu vực

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 6 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 7 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 8

Một người đàn ông bị thương ngồi trên chiếc giường trong bệnh viện của thị trấn

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 9 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 10 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 11

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 12Người đàn ông ôm đầu la hét trong đau đớn khi bác sĩ điều trị vết thương nặng ở chân của ông

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 13 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 14

Ba người đàn ông đang cố gắng giúp đỡ một thanh niên khác bất tỉnh vì trúng các mảnh bom

Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 15 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 16 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 17 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 18 Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết ảnh 19

Theo tổ chức nhân quyền Syria, con số thương vong của dân thường đã tăng kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.