Máy bay đâm nhau trong cuộc đua chung kết, 2 phi công tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hai phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không xảy ra ngày 17-9 tại cuộc đua máy bay ở thành phố Reno, bang Nevada, Mỹ.
Một cuộc đua máy bay ở Reno. Ảnh minh họa

Một cuộc đua máy bay ở Reno. Ảnh minh họa

Các quan chức Hiệp hội đua máy bay thành phố Reno cho biết, 2 máy bay T-6 đã đâm vào nhau khi hạ cánh tại giải vô địch đua máy bay quốc gia. Các phi công thiệt mạng được xác định là Chris Rushing, người đến từ Van Nuys ở Los Angeles và Nick Macy ở Tulelake, bang California.

“Hôm nay tôi hoàn toàn suy sụp và đau lòng”, Chủ tịch Hiệp hội đua máy bay thành phố Reno, Fred Telling cho biết trong bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X (tên mới của Twitter) ngày 17-9, “Tất cả chúng tôi đều tò mò không biết chuyện này xảy ra như thế nào”.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) và chính quyền địa phương đang phối hợp để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ va chạm máy bay xảy ra vào ngày cuối cùng của các cuộc đua trên không. Các phi công đã thiệt mạng sau khi về đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong trận chung kết.

Trước đó, ít nhất 23 phi công đã thiệt mạng trong các cuộc đua máy bay ở Reno kể từ năm 1972. Năm 2011, phi công Jimmy Leeward và 10 khán giả đã thiệt mạng khi chiếc máy bay thời Thế chiến II đã cải tiến của ông bị mất kiểm soát và đâm vào đám đông.