Máy bay của hàng không Hawaii hạ cánh khẩn ở Nhật Bản

ANTĐ - Một chuyến bay của Hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Tokyo (Nhật Bản). 

(Ảnh minh họa)

Chuyến bay HA 442, xuất phát từ thành phố Sapporo, phía bắc Nhật Bản để tới Honolulu, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân Narita, khoảng lúc 10h53 ngày 27-7.

Theo một quan chức thuộc Tập đoàn sân bay quốc tế Narita, phi công đã thông báo về sự bất thường trong hệ thống thủy lực của chiếc Boeing 767. “Chưa rõ, đã có một vấn đề xảy ra trên thực tế, hay đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề có thể xảy ra” – quan chức này cho biết. 

May mắn không ai trong số 248 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay bị thương. Hiện văn phòng của Hãng hàng không Hawaii ở Tokyo chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Đây là sự cố hạ cánh khẩn ở Nhật Bản lần thứ hai trong tháng này của hãng.

Vụ trước đó xảy ra hôm 18-7 đối với chuyến bay HA 458, sau khi có dấu hiệu cho thấy một vấn đề có thể xảy ra với hệ thống thủy lực của máy bay. Không có ai bị thương, nhưng 8/10 lốp của máy bay bị nổ khi hạ cánh do dầu bị rò rỉ trên đường băng.