Máy bay chở 317 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan

ANTD.VN - Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Cathay Dragon chở 317 hành khách trên khoang khởi hành từ Đài Loan tới Hồng Kông (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 8-4 do gặp phải “vấn đề kỹ thuật” ngay sau khi cất cánh.

Cathay cho biết máy bay gặp sự cố là chiếc Airbus A330

Cathay Pacific, công ty mẹ của Cathay Dragon, cho biết chuyến bay mang số hiệu KA451 cất cánh từ Cao Hùng đi Hồng Kông đã phải quay trở lại và hạ cánh an toàn xuống thành phố ở miền Nam Đài Loan.

Một quan chức Cục Hàng không dân dụng Đài Loan (CAA) nói rằng, việc hạ cánh khẩn cấp là “sự cố kỹ thuật ở động cơ”, đồng thời bác bỏ thông tin trên truyền thông Đài Loan rằng máy bay đã đâm phải chim. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Báo Apple Daily dẫn thông tin từ giới chức hàng không địa phương cho hay, động cơ phải của máy bay đã phát ra khói trong lúc cất cánh và người dân gần đó nói rằng họ nghe thấy một tiếng nổ.

Cathay cho biết, máy bay gặp sự cố là chiếc Airbus A330. Sau sự cố, các hành khách đã được sắp xếp lên chuyến bay mới để tới Hồng Kông.