Máy bay chở 152 hành khách của Nga phải hạ cánh khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Máy bay thuộc Hãng hàng không Aeroflot của Nga đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh vì nghi ngờ có hỏa hoạn.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 17-8, truyền thông Nga đưa tin, chuyến bay của hãng Aeroflot dự kiến ​​cất cánh ở thành phố nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen và hạ cánh xuống thành phố St. Petersburg của Nga.

Tuy nhiên, gần như ngay sau khi chiếc Airbus A320 chở 152 hành khách cất cánh từ sân bay Sochi, phi hành đoàn đã thông báo cho cơ trưởng về khói trong nhà bếp trên máy bay. Sau đó, khói bốc ra từ 1 lò điện lan sang cabin chính.

Phi hành đoàn nhanh chóng tắt bếp và cơ trưởng đã liên lạc với kiểm soát không lưu để yêu cầu hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức tại sân bay vừa khởi hành. Các đội cấp cứu đã được cử đến và chuyến bay được cho là đã hạ cánh khoảng 10 phút sau đó.

Nguyên nhân sự cố khói bốc ra trên máy bay là do cháo lọt vào vòng xoắn gia nhiệt của lò điện vì không được đậy kín. Lò điện này đã được thay thế và máy bay được phép hoạt động trở lại, nhưng hành khách phải đợi khoảng 5 giờ chuyến bay mới có thể khởi hành.

Ngày 16-8, chuyến bay từ Matxcơva đến thành phố Novosibirsk ở vùng Siberia của Nga đã buộc phải hạ cánh do 1 hành khách bị ốm trên máy bay phải nhập viện.

Cùng ngày hôm đó, chuyến bay từ Mỹ đến Chile phải hạ cánh khẩn cấp ở Panama khi phi công gặp vấn đề về sức khỏe. Phi công đã tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh mặc dù đã được điều trị khẩn cấp.