Bị mưa đá làm thủng mũi, máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines khởi hành từ Milan (Italia) đến New York (Mỹ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh do máy bay bị mưa đá dồn dập trong “vùng nhiễu động nghiêm trọng”.
Chiếc máy bay gặp sự cố

Chiếc máy bay gặp sự cố

Theo truyền thông Italia, ngày 24-7, chiếc máy bay Boeing 767-300ER mang số hiệu 185 của Delta Air Lines đã phải chuyển hướng đến Rome sau khi bị mưa đá làm thủng mũi và hư hại phần thân gần cánh.

Một hành khách có mặt trên máy bay nói với hãng ABC News rằng máy bay gặp nhiễu động giống như đi tàu lượn siêu tốc, chỉ 15 phút sau khi cất cánh.

“Máy bay gặp nhiễu động nghiêm trọng và tất cả đều nghe thấy tiếng động mà chúng tôi chưa từng trải qua trước đây”, hành khách Steven Coury nói, “Đó là tiếng mưa đá đập vào máy bay”.

“Một hành khách nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cánh máy bay rung lắc dữ dội như thể sắp gãy. Tôi thấy những tia sáng giống như sét đánh vào máy bay. Sự rung lắc giống như đang đi tàu lượn siêu tốc”, Coury cho biết thêm.

Một phát ngôn viên của Delta nói rằng, chuyến bay 185 phải chuyển hướng đến Rome để hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp “sự cố liên quan thời tiết”. “Máy bay hạ cánh an toàn ở Rome, nơi hành khách lên chuyến bay khác để tiếp tục hành trình”, phát ngôn viên này nói.

Được biết, khi xảy ra sự cố, trên máy bay có 215 hành khách, 8 tiếp viên hàng không và 3 phi công. Rất may, không ai bị thương.