Mặt trận Al-Nusra tấn công tòa lãnh sự Nga ở Syria

ANTĐ - Theo Bộ Ngoại giao Nga, tòa lãnh sự Nga ở thành phố Aleppo, Syria đã bị những kẻ khủng bố Mặt trận Al-Nusra bắn phá vào hôm 28-4 vừa qua.

“Vào lúc 12h GMT ngày 28-4, tòa lãnh sự của Nga ở Aleppo đã bị tấn công bằng súng cối. Ngoài ra, những kẻ khủng bố cũng ném mìn vào sân của tòa nhà, 3 quả khác nổ bên ngoài hàng rào, tuy nhiên, may mắn không ai bị thương. Theo những thông tin ban đầu, vụ tấn công này được thực hiện bởi tổ chức Mặt trận Al-Nusra, nhóm phiến quân đang ngày càng manh động ở Aleppo trong thời gian vừa qua”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

May mắn không ai thiệt mạng trong vụ tấn công vào tòa lãnh sự Nga ở Aleppo

Vào hồi tháng 1-2013, một vụ tấn công vào tòa lãnh sự này cũng diễn ra khiến một số nhân sự phải sơ tán về Damascus.  

Hôm 29-4, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng, Al-Nusra đang cố gắng phá vỡ tiến trình hòa bình bằng cách phát động xung đột tại tỉnh Aleppo và Latakia.

Nga và Mỹ hiện đã thống nhất tuyên bố một lệnh hạn chế xung đột ở khu vực miền bắc Latakia và ngoại ô Damascus kể từ nửa đêm ngày 30-4. Đã có thông tin cho rằng, lệnh hạn chế xung đột trên bao gồm cả thành phố Aleppo, tuy nhiên, lại có nguồn tin phủ nhận sau đó.

Lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian, đi vào hiệu lực từ 27-2, đang có nguy cơ sụp đổ. Hiện nay phe chính phủ tố vài nhóm đối lập đóng giả làm khủng bố để tham gia tấn công vào quân đội Syria, trong khi, quân nổi dậy nói chính binh lính Syria tấn công trước.