"Mắt thần" Nga kiểm soát hoàn toàn tình hình chiến trường Syria

ANTĐ - Bằng việc tăng cường thêm các thiết bị trinh sát tối tân, Bộ Quốc phòng Nga không chỉ kiểm soát hiệu quả các khu vực ngừng bắn, mà còn khống chế toàn bộ tình hình chiến trường Syria.

Máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không Beriev A-50 Mainstay của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-3 thông báo, hệ thống giám sát chế độ ngừng bắn ở Syria mà họ đã thiết lập đang phát huy tác dụng, cho phép theo dõi một cách hiệu quả tình hình thực thi thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được ở Geneve vào ngày 22-2 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ 00h00 ngày 27-2.

Bộ phận báo chí của cơ quan quân sự Nga ở Syria cho biết, để kiểm soát tình hình trong các khu vực được công nhận là của phe “đối lập ôn hòa” (thực hiện lệnh ngừng bắn), Trung tâm giám sát xung đột Syria của Nga (đặt ở sân bay Hmeymim-Latakia) đã triển khai thêm nhiều hệ thống thiết bị trinh sát và giám sát chiến trường hiện đại.

Họ đã huy động máy bay không người lái, các phương tiện trinh sát từ vũ trụ và các phương tiện kỹ thuật trinh sát khác. Khâu kiểm soát không phận được thực hiện bằng các tổ hợp phương tiện điện tử vô tuyến của hệ thống phòng không, cả của quân đội Syria và Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.

Trong ba ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga đã điều chuyển thêm tới sân bay Hmeymim 3 tổ hợp giám sát hiện đại, cùng với máy bay trinh sát không người lái và hai trạm radar phát hiện mục tiêu kích thước nhỏ, cho phép xác định việc bọn khủng bố sử dụng các hệ thống vũ khí pháo binh.

Máy bay trinh sát không người lái Dozor 600 của Nga

Trước đó, Nga cũng đã đưa sang Syria vài chục máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ lớp ZALA 421-08 (Strekoza - Chuồn chuồn) phạm vi trinh sát khoảng 30km; 36 máy bay trinh sát không người lái lớp Yakovlev Pchela-1T và Orlan -10 (tương tự loại RQ-7 Shadow của Mỹ), phạm vi trinh sát khoảng 60km.

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của máy bay trinh sát không người lái Dozor 600 (tương tự loại MQ-1B Predator của Mỹ), có tầm bay xa hơn và phạm vi giám sát rộng hơn để nắm bắt các động thái di chuyển người và vũ khí, trang bị trên mặt đất.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga còn nêu rõ, để nhận biết vị trí của các dàn pháo phản lực, pháo tự hành, pháo xe kéo và súng phóng lựu của các nhóm phiến quân vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Nga đã triển khai thêm ở Syria hai tổ hợp thiết bị giám sát hỏa lực pháo binh.

Để chuẩn bị cho việc thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời (kéo dài trong vòng 2 tuần, chờ vòng đàm phán tiếp theo) ở Syria, Moscow còn mới tăng cường thêm cho Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) một máy bay trinh sát điện tử và giám sát chiến trường tối tân là Tupolev Tu-214R.

Nga đã tăng cường sang Syria một máy bay trinh sát điện tử và giám sát chiến trường Tupolev Tu-214R

Cùng với máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không (AEW&C) Beriev A-50 Mainstay và máy bay trinh sát tầm xa Il-20M đã đưa sang Syria từ trước, Trung tâm giám sát ngừng bắn Syria (của Nga) đảm bảo rằng, những “mắt thần” của nước này có khả năng kiểm soát toàn bộ tình hình chiến trường trên không và mặt đất ở Syria. 

Được biết, theo lệnh ngừng bắn vừa được ký kết, 2 tổ chức khủng bố là “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và “Mặt trận al-Nusra” (tức chi nhánh al-Qaeda ở Syria) đã được Nga-Mỹ và Liên Hợp Quốc thống nhất liệt vào danh sách khủng bố, không chịu phạm vi chế ước của Thỏa thuận ngừng bắn Geneve.

Do đó, trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận đình chiến, khu vực kiểm soát của các nhóm phiến quân khác sẽ được khoanh vùng bảo đảm “miễn không kích”, còn 2 nhóm khủng bố này vẫn bị không quân Nga và liên quân Mỹ ném bom, đồng thời tiếp tục bị quân đội 2 nước Syria, Iraq tấn công trên mặt đất.