Mạo danh VAMC lừa đảo thu hồi nợ

Mạo danh VAMC lừa đảo thu hồi nợ

ANTD.VN - Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc bị kẻ xấu mạo danh tên thương hiệu, logo, ra văn bản giả mạo (fake)… để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Mạo danh là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Mạo danh là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

ANTD.VN -  Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản số 219/CV-VPTT gửi Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cảnh báo về tình trạng xuất hiện cá nhân, tổ chức tự giới thiệu là cán bộ, phóng viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khi đến liên hệ làm việc.
Mạo danh công ty luật, luật sư để thực hiện hành vi lừa đảo

Mạo danh công ty luật, luật sư để thực hiện hành vi lừa đảo

ANTD.VN -  Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam nhận được phản ánh của một số đại diện cho Công ty luật về hiện tượng các công ty luật và luật sư bị mạo danh trên mạng xã hội Facebook, Zalo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ

Mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ

ANTD.VN -  Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC, Bộ TT-TT) liên tục ghi nhận phản ánh của người dùng về việc có số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là cơ quan chức năng yêu cầu công dân cài đặt các ứng dụng, nhưng thực chất là lừa đảo.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh công ty chứng khoán

Cảnh báo lừa đảo mạo danh công ty chứng khoán

ANTD.VN - Lợi dụng thời gian qua, thị trường chứng khoán tăng mạnh, giao dịch sôi động, nhiều đối tượng đã mạo danh các Công ty chứng khoán và Công ty Quản lý Quỹ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mạo danh cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Thời gian gần đây, các đối tượng sử dụng công nghệ cao đã mạo danh cơ quan thuế tấn công, chiếm quyền điều khiển thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, qua đó chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dùng.
Cảnh báo mạo danh HOSE mời gọi đầu tư

Cảnh báo mạo danh HOSE mời gọi đầu tư

ANTD.VN - Thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của HOSE để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội. Các thông tin trên được cơ quan chức năng xác định là giả mạo .