Mạng máy tính truyền thông Hàn Quốc đồng loạt tê liệt

ANTĐ - Chính phủ Hàn Quốc cho biết một mã độc hại từ các tin tặc chưa rõ nguồn gốc đã khiến mạng máy tính của các tổ hợp truyền thông lớn của Hàn Quốc, trong đó có đài KBS, MBC, YTN cùng hai ngân hàng là Sinhan và Nonghyu đã đồng loạt bị tê liệt vào ngày 20-3. 

Phía Hàn Quốc nghi ngờ rằng Triều Tiên chính là thủ phạm, tuy nhiên hiện vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang điều tra thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên từng đứng sau hai vụ tấn công mạng lớn vào năm 2009 và 2011, nhằm vào các cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính của Hàn Quốc, khiến các hệ thống này bị sập chính vì vậy mọi nghi ngờ lần này đều đổ dồn vào Triều Tiên. Tuy nhiên phía Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng cao trong những tuần gần đây khi Triều Tiên liên tục đưa ra cảnh báo và đe dọa chiến tranh để phản ứng trước việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung cũng như việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của nước này.

Trong khi đó, sau khi đưa ra một loạt lời đe dọa nhằm vào Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày 19-3, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tiếp tục đăng tải những hình ảnh về một cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội nước này. Những bức ảnh diễn tập chiến đấu tăng cường cho thấy các binh sĩ quân đội nước này nổ pháo hàng loạt, với quyết tâm “cuốn phăng bất kỳ kẻ khiêu khích nào”.