Malaysia từ chối cùng Indonesia đấu thầu đăng cai World Cup 2034

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ngỏ ý muốn liên minh để đăng cai World Cup 2034 nhưng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã từ chối.

FIFA chính thức nhận hồ sơ đấu thầu đăng cai World Cup 2034 từ ngày 4-10 đến 31-10-2023.

Tại khu vực Đông Nam Á, PSSI sốt sắng liên hệ đối tác và công khai kế hoạch xin đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir tiết lộ một trong những phương án tổ chức này tính tới là liên minh với Australia, Malaysia, Singapore đồng đăng cai.

Tuy nhiên ngay lập tức, phía FAM lên tiếng từ chối tham gia.

Chủ tịch FAM - Datuk Hamidin Amin khẳng định sẽ không tham gia đấu thầu World Cup 2034

Chủ tịch FAM - Datuk Hamidin Amin khẳng định sẽ không tham gia đấu thầu World Cup 2034

New Straits Times dẫn lời Chủ tịch FAM - Datuk Hamidin Amin khẳng định Malaysia chưa có bất kỳ cuộc đàm phàn nào (với Indonesia) và không có ý định tham gia cuộc đua đăng cai World Cup 2034.

Cùng với đó, người đứng đầu FAM cùng quan điểm với đại bộ phận thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đó là ủng hộ Ả Rập Xê Út tham gia đấu thầu tổ chức World Cup 2034 và tin rằng quốc gia Tây Á này có thể tổ chức thành công đại hội.

Trước đó, Chủ tịch AFC - Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết: "Đại gia đình bóng đá châu Á sẽ đoàn kết, ủng hộ Ả Rập Xê Út ứng cử đăng cai World Cup".

Hiện, Ả Rập Xê Út là quốc gia chính thức nộp hồ sơ đấu thầu. Indonesia đang nối lại cuộc thảo luận "tạm đóng băng" từ 2017 với Australia.

Ả Rập Xê Út sớm gửi hồ sơ đấu thầu đăng cai World Cup 2034

Ả Rập Xê Út sớm gửi hồ sơ đấu thầu đăng cai World Cup 2034

Bên cạnh kế hoạch liên minh với 3 quốc gia là Australia, Malaysia, Singapore, Indonesia có phương án hai là liên minh với Australia, New Zealand để tận dụng kinh nghiệm, cơ sở vật chất sẵn có của 2 quốc gia vừa tổ chức thành công World Cup nữ 2023.

Trong lịch sử gần 100 năm, World Cup từng diễn ra tại các quốc gia châu Á như Qatar (2022), Nhật Bản và Hàn Quốc (2002), song chưa một lần đến với Đông Nam Á. Vì thế, Indonesia muốn trở thành (một trong những) quốc gia đầu tiên đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về khu vực vốn bị xem là "vùng trũng" của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên so với Ả Rập Xê Út, liên minh của Indonesia đang không nhận được sự ủng hộ của phần đông thành viên AFC.

Theo tờ AS, động thái gửi thư đấu thầu sớm xin đăng cai World Cup 2034 của Ả Rập Xê Út khiến các quốc gia có ý định liên minh đấu thầu như Trung Quốc, Australia, New Zealand, Kazakhstan, Uzbekistan hay Thái Lan, Indonesia ở Đông Nam Á có rất ít hy vọng để giành quyền đăng cai.

Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FIFA.