Indonesia tiết lộ kế hoạch đăng cai World Cup 2034

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Indonesia đang xem xét phương án liên minh với Australia và New Zealand, hoặc liên minh với Australia, Malaysia, Singapore để đấu thầu đăng cai World Cup 2034.

Phát biểu trên CNN Indonesia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir tiết lộ tổ chức của mình đang lên kế hoạch đấu thầu FIFA World Cup 2034.

"Có hai phương án, một là Indonesia sẽ liên minh với Australia và New Zealand. Hai là, Indonesia cùng Australia, Malaysia, Singapore", ông Erick Thohir nói.

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir tiết lộ 2 phương án liên minh đấu thầu World Cup 2034

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir tiết lộ 2 phương án liên minh đấu thầu World Cup 2034

Theo người đứng đầu PSSI, kế hoạch liên minh đăng cai World Cup đã được Indonesia và Australia khởi động từ năm 2017. Khi đó, đôi bên đã có những cuộc thảo luận cụ thể. Và nay, sau khi FIFA chính thức mở thầu đăng cai World Cup 2034 hôm 4-10 vừa qua, hai liên đoàn đã nối lại thảo luận.

World Cup chưa từng diễn ra tại Đông Nam Á. Trong một số hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo các quốc gia ASEAN, vấn đề liên minh đăng cai World Cup 2034 từng được đưa ra thảo luận. Và nay, Indonesia muốn trở thành (một trong những) quốc gia đầu tiên mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh về khu vực.

Phương án liên minh với Australia và New Zealand có ưu điểm khi đây là 2 quốc gia vừa đồng đăng cai tổ chức thành công World Cup nữ 2023. Bản thân Indonesia cũng được FIFA trao quyền tổ chức World Cup U17 khởi tranh vào tháng 11 tới. Kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất sẵn có của 3 quốc gia là một lợi thế.

Trong khi nếu Indonesia kết hợp với Australia, Malaysia, Singapore sẽ tạo thành nhóm liên minh cùng trực thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Khát vọng đăng cai World Cup của các nền bóng đá "vùng trũng" có thể được FIFA xem xét, tạo điều kiện.

Theo CNN Indonesia, hiện mới có Ả Rập Xê Út chính thức ứng cử đăng cai World Cup 2034. Ngoài ra, Trung Quốc, Kazakhstan cùng với Uzbekistan được cho là quan tâm tới cuộc đua.

Tuần trước, FIFA ra quyết định chưa từng có trong lịch sử đó là World Cup 2030 sẽ diễn ra tại 3 châu lục sau khi liên minh Ma Rốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha được lựa chọn đăng cai, đồng thời Uruguay, Argentina, Paraguay tổ chức 3 trận mở màn để đánh dấu kỷ niệm giải tròn 100 năm. Cả 6 đội mặc định có suất chính thức dự vòng chung kết.

Tương tự, nếu Indonesia cùng nhóm liên minh trúng thầu đăng cai World Cup 2023, đội tuyển quốc gia nước này cũng nhận 1 trong 48 suất chính thức dự giải.

FIFA hạn cho các quốc gia, liên minh nộp hồ sơ thầu tới hết ngày 31-10-2023.

Còn với World Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ phải tham dự vòng sơ loại khu vực châu Á, với 2 lượt trận play-off với Brunei (ngày 12 và 17-10). Đội thắng giành quyền vào vòng loại và cùng bảng F với Việt Nam, Iraq và Philippines.