- Tội phạm hoành hành hậu Olympic Rio
- Những điều ít biết về người chỉ đạo chiến dịch tiêu diệt tội phạm ở Philippines
- Thủ lĩnh băng đảng khét tiếng nhận án chung thân vì giết 8 người

Cảnh sát thu giữ tang vật từ các đối tượng
Theo đó, cảnh sát Malaysia và Singapore đã phối hợp mở cuộc truy quét bắt giữ các đối tượng trên từ ngày 6 đến 10-2 vừa qua. Ông Acryl Sani Abdullah, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (CCID) của Malaysia cho biết, trong tổng số 34 nghi can bị bắt có 13 đối tượng là người châu Phi, 13 phụ nữ Malaysia, 7 đối tượng là người Singapore và 1 đối tượng nữ là người Indonesia và có độ tuổi từ 22-67 tuổi.
Cũng theo ông Sani, các đối tượng nam giới châu Phi, đa số là công dân Nigeria, nhập cảnh vào Malaysia với tư cách là sinh viên của các trường đại học dân lập, còn những đối tượng nữ người Malaysia đứng tên chủ tài khoản ngân hàng.
Chúng đã thực hiện 108 phi vụ lừa đảo trên mạng bằng cách làm quen với các nạn nhân qua mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Tagged và Wechat, mạo danh các cơ quan Nhà nước để lừa đảo các nạn nhân. Cảnh sát đã thu giữ được rất nhiều thẻ ATM, thiết bị viễn thông và máy tính, điện thoại của những đối tượng trên.