- Malaysia "siết" quản lý lao động nhập cư
- Malaysia truy quét người Triều Tiên cư trú bất hợp pháp
- Maylaysia bắt 434 lao động bất hợp pháp

Các lao động bất hợp pháp tại Kuala Lumpur bị nhà chức trách tạm giữ vào ngày 6-8
Theo ông Mustafar Ali - người đứng đầu Cục Nhập cư Malaysia, với mỗi thẻ E-Cards giả mạo, đường dây này thu của các lao động nước ngoài từ 1.000 đến 4.000 ringgit (tương đương khoảng 240 đến 1.000 USD). Trong khi đó, các thiết bị và tài liệu tịch thu được cho thấy các đối tượng này chỉ cần bỏ ra 30.000 ringgit (gần 7.000 USD) nhưng đã thu được từ 50.000 đến 70.000 ringgit/tháng (tương đương 13.000 - 15.000 USD/tháng) trong suốt 1 năm qua. Nhà chức trách đã phát hiện hơn 50 trường hợp sử dụng giấy tờ giả đang lao động tại đây.
Chương trình cấp E-card của Malaysia là một thủ tục sàng lọc sớm đối với các chủ sử dụng lao động và người lao động nước ngoài bất hợp pháp để giúp các lao động có thể được chính quyền chấp thuận làm việc tại Malaysia. Hiện chỉ có khoảng 23% trong số 600.000 người lao động nước ngoài bất hợp pháp tại nước này được cho là đã đăng ký xin cấp E-Card.