Malaysia truy quét người Triều Tiên cư trú bất hợp pháp

ANTD.VN - Chính quyền bang Sarawak, Malaysia đang cân nhắc việc trục xuất 170 lao động quá thời hạn người Triều Tiên giữa lúc Malaysia và Triều Tiên đều ra lệnh cấm công dân phía bên kia nhập cảnh.

Ông Amar Abang Johari Tun Openg, người đứng đầu chính quyền bang Sarawak ngày 8-3 cho biết, hiện họ đang khoanh vùng khoảng 140 công nhân Triều Tiên có giấy phép lao động đã hết hạn.

Theo trang The Star, nhà chức trách đang chờ hướng dẫn của Chính phủ Liên bang về việc trục xuất những người lao động bất hợp pháp này, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên, khi hai nước đều cấm công dân phía bên kia nhập cảnh.

Cảnh sát Malaysia tại khu vực bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur

Trước đó, 37 công nhân xây dựng người Triều Tiên đã bị Malaysia bắt giữ do lạm dụng giấy phép lưu trú tạm thời và quá thời hạn lưu trú tại Malaysia.

Theo New Strait Times, những người nước ngoài này đã bị bắt liên quan đến một chiến dịch có sự phối hợp của Cục Nhập cư, Cơ quan Thực thi Hàng hải và Cảnh sát biển Malaysia hôm 7-3.

Khi lực lượng chức năng đột kích một công trình xây dựng cầu ở gần Kuala Tatau lúc 10h sáng qua, các công nhân này vẫn đang bận rộn với công việc của mình.

“Thời điểm bị bắt, những người này không thể trình ra bất kỳ hộ chiếu hay giấy tờ nào khác bởi giấy tờ đều do ông chủ của họ giữ. Người sử dụng lao động cũng đã được mời đến để phục vụ điều tra”, nguồn tin cho biết, nhà tuyển dụng lao động người nước ngoài đang sống ở Kuching.

Tuy nhiên, qua điều tra mở rộng, những người Triều Tiên này đều không có giấy phép lao động hợp pháp và đã lạm dụng tình trạng lưu trú tạm thời. Hồ sơ cho thấy, những người này từng nộp đơn cấp phép lao động nhưng đã không được chấp thuận vì lý do nào đó.

Mỗi đối tượng sẽ phải chịu mức phạt 300 ringgit vì lưu trú quá thời hạn. Họ còn chịu thêm mức phí 100 ringgit mỗi người để được nhà chức trách cho phép ở lại Sarawak trong 30 ngày. Sau thời hạn đó, họ sẽ phải về nước và tự chịu chi phí đi lại.