Malaysia mơ thắng tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ thành tích tích cực dưới thời tân HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon, bóng đá Malaysia muốn sớm có một chiến thắng trước tuyển Việt Nam, sau 5 năm chỉ biết hoà và thua.

Đội tuyển Malaysia vừa thăng tiến từ hạng 154 lên 147 thế giới, nhờ thành tích tốt ở các trận giao hữu lẫn vòng loại Asian Cup 2023: thắng 5 trong tổng số 7 trận.

Kết quả tích cực này được đánh giá là nhờ công lớn của tân HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon, người nhậm chức từ tháng 3-2022.

Tuyển Malaysia cải thiện thành tích dưới thời HLV Kim Pan-gon

Tuyển Malaysia cải thiện thành tích dưới thời HLV Kim Pan-gon

Ông Kim chính là người giúp bóng đá Malaysia trở lại vòng chung kết Asian Cup sau 16 năm chờ đợi và đang rất được kỳ vọng giúp "Những chú hổ Mã Lai" thăng tiến, như đội tuyển Việt Nam dưới thời một người Hàn Quốc khác là HLV Park Hang-seo.

Thống kê từ năm 2016 tới nay, đội tuyển Malaysia hoà 1 và thua tới 5 trong 6 cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam. Gần nhất là thất bại 0-3 ở vòng bảng AFF Cup 2020 cách đây 6 tháng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Hamidin Mohd Amin tiết lộ ước mơ của ông là được chứng kiến đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới.

"Tôi muốn đánh bại tuyển Việt Nam nếu có thể, đó là một trong những giấc mơ của tôi. Tôi biết đội Malaysia có thể làm được. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2022", tờ Metro dẫn lời ông Hamidin.

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin (phải) và HLV Kim Pan-gon

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin (phải) và HLV Kim Pan-gon

AFF Cup 2022 cũng sẽ ghi nhận cuộc đấu trí thú vị giữa các HLV người Hàn Quốc, nắm quyền ở tuyển Việt Nam (HLV Park Hang-seo), Malaysia (HLV Kim Pan-gon) và Indonesia (HLV Shin Tae-yong) - ba trong 4 ứng viên nặng ký cho chức vô địch, bên cạnh đương kim vô địch Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV gốc Brazil - Mano Polking.

Giải đấu dự kiến khai mạc vào 21-12 và kéo dài tới tháng 1-2023.