Tuyển nữ Việt Nam không ngán 'đặc sản' của chủ nhà Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thất bại tại SEA Games 31, Philippines trong tư cách chủ nhà sẽ "mời" tuyển nữ Việt Nam cùng các đội bóng trong khu vực "món đặc sản" chơi bóng giữa mùa hè trên sân cỏ nhân tạo ở AFF Cup nữ 2022.

Những ngày qua, Hà Nội vào hạ, thời tiết nắng nóng, oi bức khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Thế nhưng, các nữ cầu thủ đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF chuẩn bị cho AFF Cup nữ vào tháng 7-2022 vẫn miệt mài tập trên sân cỏ nhân tạo để thích nghi.

HLV Mai Đức Chung cho biết, chủ nhà Philippines sẽ tổ chức giải trên các sân cỏ nhân tạo. Việc thi đấu trên mặt sân này không chỉ gây khó về chuyên môn, mà còn thử thách thể lực, sức bền của cầu thủ khi giải diễn ra vào giữa mùa hè.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) từng thi đấu sân cỏ nhân tạo tại Philippines khi dự SEA Games 2019

Tuyển nữ Việt Nam (trái) từng thi đấu sân cỏ nhân tạo tại Philippines khi dự SEA Games 2019

"Đội vẫn duy trì hai buổi tập mỗi ngày, sáng từ 8h30 và chiều từ 16h. Tôi và ban huấn luyện luôn nhắc các cầu thủ thời tiết ở Hà Nội cũng giống Philippines. Việc của các cầu thủ là phải tập làm quen, có vậy mới đạt thành tích tốt khi vào giải", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Đánh giá về kết quả hai tuần tập luyện vừa qua, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huán luyện đã chuẩn bị cho các cầu thủ về thể lực, sức bền, sức mạnh và bắt đầu tập trung vào kỹ chiến thuật.

"Điều làm tôi hài lòng nhất có lẽ là sự kết hợp giữa cầu thủ lớn tuổi và trẻ đã có sự ăn nhập. Các cầu thủ trẻ đã bắt đầu nắm được tập luyện, ý thức chiến thuật tốt", HLV Mai Đức Chung cho thay.

Trong năm 2022, với liên tiếp các nhiệm vụ quốc tế, tuyển nữ Việt Nam tập luyện với mật độ dày đặc. Theo ông Chung, đây là điều bình thường với cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân ông cũng luôn động viên học trò nỗ lực bởi bóng đá nữ đang đà phát triển, nhận được sự quan tâm, vì thế mỗi người cần phải cố gắng hơn nữa.

"Chúng tôi tuy không làm ra của cải vật chất cho xã hội nhưng lại cống hiến, đem lại những món ăn tinh thần, động viên nhân dân, khán giả trong cả nước. Đó là nguồn động lực để chúng tôi phải cố gắng làm việc hết sức mình", HLV 74 tuổi nhìn nhận.

Một trong những động lực của tuyển nữ Việt Nam ở đợt tập trung lần này là chuyến du đấu Pháp từ 27-6 đến 2-7, trong đó có trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp - hạng ba thế giới.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ, để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, Liên đoàn bóng đá Pháp chủ động mời tuyển nữ Việt Nam sang giao hữu. Đây là vinh dự lớn, cơ hội quý báu cho các nữ tuyển thủ được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới.

Tại AFF Cup nữ 2022, Việt Nam cùng bảng B với Myanmar, Campuchia, Lào, Philippines. Trong khi bảng A gồm chủ nhà Philippines, Australia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Xét về tương quan lực lượng, tuyển nữ Việt Nam được dự báo giành ngôi nhất bảng B, rất có thể sẽ gặp nhì bảng A là chủ nhà Philippines. Cả hai cùng là đại diện của Đông Nam Á dự World Cup nữ 2023.

Ở SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả, nữ Việt Nam thắng sát nút đối thủ này 2-1, qua đó giành quyền vào chung kết.