Malaysia lần đầu xét xử công dân theo Al-Qaeda

ANTD.VN - Ngày 27-9, Tòa án Tối cao Malaysia đã xét xử công dân đầu tiên của nước này với cáo buộc tham gia vào các hoạt động của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. 

Bị cáo Mohamad Hidayat, công dân Malaysia bị xét xử vì có liên quan đến Al-Qaeda

Trước tòa, Mohamad Hidayat - nam sinh viên đang theo học ở một trường đại học tại Cairo, Ai Cập đã nhận tội ủng hộ tổ chức khủng bố Jund Al Aqsa, một nhánh của Al-Qaeda, với tư cách là thành viên của tổ chức này. 

Nhà chức trách cho hay, Mohamad Hidayat đã rời Malaysia đến Syria từ tháng 9-2014 đến tháng 9-2015. Tên này đã được tổ chức Al-Qaeda huấn luyện về thể lực và quân sự  ở Syria.  Nếu bị kết tội, án phạt mà Mohamad Hidayat phải đối mặt có thể là tù chung thân hoặc 30 năm tù giam.