- Tàu hiện đại nhất thế giới lên đường tìm kiếm MH370
- Malaysia lo ngại IS chế tạo bom từ vật liệu phóng xạ
- Malaysia cho phép trẻ em không có quốc tịch được đến trường
Cảnh sát Malaysia cho biết, 2 đối tượng trên bị bắt giữ riêng rẽ hồi tháng 12/2017 và tháng 1/2018, với cáo buộc âm mưu tiến hành các hoạt động bạo lực và cổ xúy tư tưởng của IS.

Một giáo viên bị bắt giữ do tình nghi có hoạt động khủng bố theo chỉ đạo của IS
Một đối tượng trong đó là người Indonesia, bị bắt hồi tuần trước với cáo buộc tìm cách sát hại những nhà sư theo đạo Phật tại một quận đông đúc ở thủ đô Kuala Lumpur tháng 11-2017. Hành động này nhằm trả thù cho cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Myanmar phải hứng chịu bạo lực thời gian vừa qua.

Đối tượng bị bắt giữ dự định tiến hành các hoạt động tấn công khủng bố
Trong một thông báo, Tổng thanh tra cảnh sát Mohamad Fuzi Harun cho biết, nghi can này cũng bị buộc tội liên lạc với một thủ lĩnh cấp cao của IS và tìm cách chiêu mộ một số người Indonesia khác. Tên này còn treo cờ IS tại tòa nhà nơi hắn làm việc.
Trong khi đó, đối tượng còn lại là một giáo viên người Malaysia làm việc tại một trường tôn giáo tư, bị bắt hồi tháng 12/2017 do tình nghi âm mưu tấn công các khu giải trí. Đối tượng này còn lên kế hoạch cướp, bắt cóc hoặc giết những người không thuộc Hồi giáo.
Cảnh sát còn cho biết đối tượng từng bị giam giữ theo luật chống khủng bố của Malaysia. Tên này cũng duy trì liên lạc với các đối tượng từng là thành viên của IS và cổ xúy tư tưởng IS trên trang Facebook để chiêu mộ các thành viên mới.

Đối tượng thứ 2 là một công nhân xây dựng
Trong vòng vài năm qua, Malaysia đã bắt giữ hàng trăm người do tình nghi có quan hệ với nhóm khủng bố IS, tổ chức đã nhận thực hiện vụ tấn công khủng bố đầu tiên trên lãnh thổ nước này hồi tháng 1-2016 làm 8 người bị thương.