Mafia ngày càng manh động

ANTĐ - Các tổ chức mafia khét tiếng tại Italia đang ngày càng manh động khi gia tăng mạnh những hoạt động đe dọa nhằm vào các cơ quan công quyền cũng như quan chức nhà nước.

Cảnh sát đang điều tra hiện trường một vụ mafia tấn công

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề vùng miền của Chính phủ Italia Maria Carmela Lanzetta ngày 13-5 lên tiếng cảnh báo, các chính quyền địa phương ở nước này đang trở thành mục tiêu hăm dọa của các băng đảng tội phạm mafia, do họ cản trở hoạt động phi pháp của chúng. Bà Lanzetta dẫn các số liệu thống kê cho thấy có tới 351 vụ mafia đe dọa các quan chức, nhân viên, phá hoại các cơ quan công quyền địa phương tại Italia năm 2013.

Giới chức Italia cho biết có nhiều hình thức hăm dọa song nhiều nhất là các kiểu đốt xe ô tô của quan chức địa phương, gửi đạn trong phong bì... Số lượng các vụ hăm dọa theo những hình thức trên đã tăng 66% kể từ năm 2000 và diễn ra ở hầu hết các vùng trong cả nước, song chủ yếu là ở miền nam Italia, nơi các băng nhóm mafia hoành hành mạnh nhất.

Ngoài ra, bà Bộ trưởng Lanzetta còn nhận định số các vụ mafia đe dọa gia tăng nhanh chóng đã làm gia tăng số lượng các chính quyền địa phương bị giải thể, lên tới 243 kể từ năm 1991 đến nay, chứng tỏ tình hình ngày càng nghiêm trọng, mafia hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Trong nhiều trường hợp, những người bị đe dọa đã phải từ bỏ nhiệm sở vì lo ngại đến tính mạng của họ và gia đình. 

Bộ trưởng Lanzetta cũng cho biết cảnh sát Italia đã thu giữ 10 khẩu súng AK, 2 khẩu trung liên, 5 khẩu súng lục và rất nhiều đạn dược trong một vụ truy quét Ndrangheta, băng mafia lớn nhất và tàn bạo nhất nước này ở miền nam Italia hồi đầu tháng 4-2014. Ông Federico De Raho, Viện trưởng Viện Công tố thành phố Reggio Calabria, khẳng định đây là một bằng chứng cho thấy mafia chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào những người chống lại chúng, từ cảnh sát, các thẩm phán, công tố viên lẫn các cơ quan điều tra chống mafia của Italia.

Mafia Italia ngày càng liều lĩnh và manh động khi chính quyền nước này đẩy mạnh các hoạt động triệt xóa chúng. Một trong những hướng tấn công chính là nhằm vào các hoạt động rửa tiền của mafia vốn đang trở thành mối đe dọa không chỉ riêng nền kinh tế Italia.

Ông Raffaele Rio thuộc Viện nghiên cứu về dư luận và thị trường Italia (Demoskopika) cho biết, Ndrangheta thâm nhập vào tất cả các hoạt động của nền kinh tế Italia và từ lâu đã mở rộng hoạt động đến nhiều nước châu Âu khác để rửa tiền. Theo ông, mafia đã chiếm vai trò điều tiết thị trường bằng cách độc quyền nguồn phân phối, triệt tiêu cạnh tranh qua việc sử dụng đe dọa và khủng bố.

Tổ chức chống tội phạm SOS Impresa cũng cho rằng các băng đảng mafia khét tiếng như Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra… từ lâu đã kiểm soát nền kinh tế Italia và thu các khoản lợi nhuận bằng khoảng 7% GDP. Theo tổ chức này, tội phạm có tổ chức đang thâu tóm nền kinh tế Italia và biến mafia thành một “ngân hàng” lớn nhất ở Italia cũng như bóp nghẹt hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ của nước này.