Madam Pang tuyên bố tranh cử Chủ tịch bóng đá Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đi cùng tuyên bố tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khoá tới, Madam Pang khẳng định sẽ hy sinh thời gian, tài lực để vực dậy bóng đá Thái Lan khỏi cơn khủng hoảng.

Ngày 13-8, nữ tỉ phú Nualphan Lamsan (thường gọi Madam Pang) - Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan - tổ chức cuộc họp báo thông tin về những vấn đề quan trọng của bóng đá Thái Lan.

Tại đây, bà Pang chính thức công bố quyết định ra tranh cử Chủ tịch FAT tại đại hội nhiệm kỳ 2024-2028 dự kiến được tổ chức vào tháng 3-2024.

Nữ tỉ phú Madam Pang quyết định tranh cử Chủ tịch FAT

Nữ tỉ phú Madam Pang quyết định tranh cử Chủ tịch FAT

Trước khi đưa ra quyết định này, Madam Pang cho biết đã nhận được sự ủng hộ, thuyết phục của nhiều người, trong đó có đương kim Chủ tịch FAT - Somyot, Chủ tịch CLB Buriram - Newin Chidchob, Chủ tịch CLB BG Pathum - Pavin Bhirombhakdi...

"Đây là quyết định (tranh cử Chủ tịch FAT-pv) không hề dễ dàng vì tôi còn gia đình, công việc kinh doanh, sức khoẻ chi phối, quỹ thời gian vốn đã eo hẹp. Nhưng bóng đá Thái Lan đang gặp khó, phải có người ra mặt. Tôi chấp nhận hi sinh thời gian, tài lực để nhận trọng trách này", bà Pang chia sẻ trước truyền thông.

Madam Pang là nhân vật uy tín của bóng đá Thái Lan. Tham gia từ năm 2008 tới nay, với hơn 15 năm đóng góp liên tục trên cương vị nhà tài trợ, trưởng đoàn bóng đá nữ, nam, hai lần giúp bóng đá Thái Lan góp mặt World Cup nữ cùng các chức vô địch AFF Cup của đội tuyển nam.

Ở giải quốc nội, bà Pang trên cương vị Chủ tịch CLB Port cũng được đánh giá cao về kinh nghiệm quản lý, am hiểu nền bóng đá.

Vì vậy, khi công bố quyết định tranh cử, bà Pang nhận được nhiều sự ủng hộ và cơ hội lớn trúng cử.

Cùng ý định tranh cử với bà Pang có cựu danh thủ Thái Lan Piyapong Pue-on. Cả hai đều có uy tín trong giới bóng đá Thái Lan, cùng lấy tấm vé dự World Cup nam 2026 làm mục tiêu tranh cử.

Song, trong khi bà Pang dừng ở việc chỉ ra phải huy động các nguồn lực để tận dụng cơ hội lịch sử (số đội tăng từ 32 lên 48, châu Á từ 4,5 lên 8,5 suất) thì ông Piyapong Pue-on tuyên bố sẽ từ nhiệm (trường hợp trúng cử Chủ tịch FAT) nếu không thể giúp Thái Lan giành vé World Cup 2026.

"Tôi không muốn coi cuộc bầu cử tới đây là cạnh tranh, bất kể có trúng cử hay không thì tôi vẫn là một cổ động viên của bóng đá Thái Lan và tiếp tục hợp tác với các bên. Và tôi tin, tất cả đều chung mục đích đó là nâng tầm bóng đá Thái Lan", ứng viên Madam Pang nói.

Nữ tỉ phú cũng chỉ ra, bóng đá Thái Lan đang trong khủng hoảng hậu Covid-19, đối mặt nhiều thách thức, nhiều dự án, hỗ trợ bị tạm dừng hoặc thu hẹp. Theo bà, vấn đề cấp bách lúc này là cùng nhau tăng thu nhập, vị thế, giá trị của ngành công nghiệp bóng đá Thái Lan; lấy lại niềm tin của người hâm mộ...