Madam Pang nói điều bất ngờ về ĐT Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang gây bất ngờ khi cho rằng đội tuyển Thái Lan đã qua thời kỳ vàng son.

Nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (còn được gọi là Madam Pang) vừa từ chối trở thành ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ tới.

Madam Pang cho rằng ĐT Thái Lan đã qua thời kỳ vàng son

Madam Pang cho rằng ĐT Thái Lan đã qua thời kỳ vàng son

Madam Pang hiện đang là chủ tịch Port FC ở Thai League và bà cho rằng việc vừa làm chủ tịch CLB lẫn Liên đoàn sẽ rất dễ dẫn đến xung đột lợi ích cho bóng đá nước này.

Trả lời báo chí Thái Lan, nữ tỷ phú cũng đã nói những lời khiến nhiều người bất ngờ: "Tôi phải thừa nhận giai đoạn hiện nay ĐT Thái Lan không còn như xưa, đội đã qua thời kỳ vàng son nhất và đang suy yếu. Nhiệm vụ của FAT là phát triển nguồn cầu thủ giỏi kế cận, khi đội tuyển thi đấu, đội phải được chuẩn bị tốt về mọi mặt. Liên đoàn còn phải lập trình kế hoạch các giải đấu, dung hòa quyền lợi giữa CLB và ĐTQG".

"Những người làm bóng đá phải biết thích nghi với việc bị chỉ trích. Tôi đã sống trong sự chỉ trích và chưa bao giờ thấy bị xúc phạm. Đã làm bóng đá phải chấp nhận vì bóng đá luôn cần người hâm mộ để tồn tại", Madam Pang nhấn mạnh.

Cuối năm nay, ĐT Thái Lan của Madam Pang bước vào AFF Cup 2022 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng đang đối mặt nhiều khó khăn khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì các CLB ở Nhật Bản không nhả người, như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Chaowat Veerachat.