Lý do chủ nhà World Cup rất muốn thắng tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam không đơn thuần là lắp ghép chiến thuật mà còn là nơi chủ nhà New Zealand quyết tâm khép lại chuỗi 10 trận gần nhất không thắng để bước vào World Cup 2023.

Theo tờ Stuff, liên tiếp các ca chấn thương khiến đội tuyển nữ New Zealand không thể tung ra đội hình mạnh nhất kể từ tháng 4-2022.

Kể từ chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc hồi tháng 11-2021, đội tuyển nữ New Zealand trải qua 10 trận không thắng, trong đó có 2 trận hoà (0-0 trước CH Séc và 1-1 trước Iceland).

Chủ nhà New Zealand thua 8, hoà 2 ở 10 trận gần nhất trước khi giao hữu tuyển nữ Việt Nam

Chủ nhà New Zealand thua 8, hoà 2 ở 10 trận gần nhất trước khi giao hữu tuyển nữ Việt Nam

Đáng chú ý trong 8 trận thua còn lại, các nữ tuyển thủ New Zealand không ghi được bàn thắng nào, và đây là điều đáng ngại nhất khi họ bước vào World Cup, theo Stuff.

"Nếu muốn vô địch World Cup, tuyển nữ New Zealand phải là phiên bản tốt nhất của chính mình trong vòng 2 năm qua", Stuff nhìn nhận.

Trong bối cảnh đó, tuyển New Zealand rất khát khao có bàn thắng và chiến thắng ở trận gặp Việt Nam. Đây cũng là trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi chủ nhà New Zealand chính thức bước vào bảng A World Cup 2023, nơi họ sẽ có một trận đấu với đối thủ Đông Nam Á là Philippines.

Ở thời điểm chốt lịch giao hữu giữa hai đội vào tháng 4 vừa qua, New Zeland hơn Việt Nam 8 bậc (25 so với 33) trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng nay, khoảng cách đã thu hẹp chỉ còn 6 bậc (26 so với 32 của Việt Nam). Vì vậy, không dễ để chủ nhà hoàn thành mục tiêu thắng thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Chưa kể, theo Stuff, HLV trưởng Jitka Klimková đang đau đầu với các ca chấn thương của tiền vệ Ria Percival, Annalie Longo, trung vệ Rebekah Stott... nên chưa thể chốt danh sách từ 33 xuống còn 23 tuyển thủ chính thức dự World Cup.

"Sốt vé" trận New Zealand - Việt Nam

Trận giao hữu New Zealand - Việt Nam diễn ra vào 12h30 ngày 10-7

Trận giao hữu New Zealand - Việt Nam diễn ra vào 12h30 ngày 10-7

Người dân New Zealand dành sự quan tâm đặc biệt cho trận giao hữu của đội nhà trước tuyển nữ Việt Nam, trước khi chính thức tranh tài World Cup 2023 với tư cách chủ nhà.

Thị trưởng thành phố Napier, Kirsten Wise vui mừng thông báo vé được mở bàn từ 28-4 và đang tạo "cơn sốt" với người dân nước này.

Được biết, giá vé người lớn là 15 USD (350.000 đồng), trẻ em là 5 USD (khoảng 120.000 đồng), vé nhóm là 3.577 USD/nhóm (khoảng 84 triệu đồng).

Trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 10-7 giờ địa phương, tức 12h30 ngày 10-7 giờ Hà Nội, trên sân McLean Park có sức chứa 19.700 chỗ ngồi, gần vịnh Hawke's, phía bắc New Zealand, nơi vừa bị tàn phá bởi bão Gabrielle vào tháng 2-2023. Vì thế, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần an ủi người dân địa phương sau thiên tai.