Cột mốc nào chờ tuyển nữ Việt Nam xác lập tại World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều cột mốc lịch sử đã và đang chờ thầy trò HLV Mai Đức Chung xác lập tại World Cup nữ 2023, diễn ra tại New Zealand và Australia từ 20-7 đến 20-8.

"Quốc ca Việt Nam sẽ lần đầu tiên được vang lên tại đấu trường bóng đá nữ lớn nhất thế giới", HLV Mai Đức Chung tự hào chia sẻ và háo hức cùng các học trò trải nghiệm cảm xúc hiếm có bậc nhất sự nghiệp.

Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt World Cup. Còn tại khu vực Đông Nam Á, cùng với Philippines, chúng ta là đội tuyển thứ hai có vinh dự này, sau Thái Lan (2015, 2019).

Đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi sang New Zeland dự kỳ World Cup lịch sử

Đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi sang New Zeland dự kỳ World Cup lịch sử

Dù phải đối đầu với các đối thủ mạnh ở bảng "tử thần" (gồm đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha), song không riêng người hâm mộ mà bản thân các thành viên đội tuyển cũng đều kỳ vọng, quyết tâm có bàn thắng ở kỳ World Cup đầu tiên này.

"Sẽ là dấu mốc lịch sử nếu ghi bàn ở World Cup", HLV trưởng Mai Đức Chung nhìn nhận, đồng thời dự đoán học trò Nguyễn Thị Bích Thuỳ sẽ là người lập công cho đội.

Và một kịch bản thú vị hoàn toàn có thể xảy ra đó là tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn từ chấm phạt góc - điều hiếm gặp trong làng bóng đá thế giới. Trước đó, cô đã từng thành công 2 lần tại giải Đông Nam Á 2015 và 1 lần tại Asian Cup nữ 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan là đội tuyển có số lần dự World Cup nhiều nhất: 2 lần. Họ từng ghi 3 bàn, lọt lưới 10 bàn (hiệu số bàn thắng bại -7), giành 3 điểm (thắng Bờ Biển Ngà 3-2) và xếp hang 3/4 vòng bảng World Cup 2015. Đến World Cup 2019, Thái Lan toàn thua cả 3 trận, ghi 1 bàn và lọt lưới tới 20 bàn, trong đó có trận thua 0-13 trước Mỹ.

Thành tích của Thái Lan giờ là đích ngắm để Việt Nam cũng như Philippines phấn đấu vượt qua, tạo cột mốc mới cho bóng đá Đông Nam Á.

Rất khó để nghĩ tới chuyện thắng các cường quốc như Mỹ, Hà Lan hay cả Bồ Đào Nha, song việc ghi nhiều hơn 3 bàn thắng hay đạt hiệu số bàn thắng bại tốt hơn thành tích tốt nhất của Thái Lan (-7) là điều mà tuyển nữ Việt Nam có thể làm được.

Bên cạnh đó, thống kê chưa đầy đủ cho thấy HLV Mai Đức Chung của Việt Nam có thể được ghi nhận là HLV lớn tuổi nhất tại World Cup nữ 2023, khi dự giải ở tuổi 74.

Danh sách đăng ký chính thức của 32 đội bóng (bao gồm danh tính 32 HLV) dự kiến sẽ được FIFA công bố sau ngày 9-7.