Lượng tài khoản chứng khoán mở mới liên tục tăng, vượt mốc 7,6 triệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến cuối tháng 8, tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc 7,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng 7,5% dân số.

Theo công bố mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 188.298 tài khoản trong tháng 8/2023. Con số này tăng gần 38.000 tài khoản so với tháng 7 liền trước, tương ứng 25%. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng so với tháng liền trước.

Trong số này, nhà đầu tư cá nhân vẫn là lực lượng nòng cốt khi mở mới 188.165 tài khoản; các tổ chức mở mới 133 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 8, tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc 7,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng 7,5% dân số.

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới liên tục tăng những tháng gần đây

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới liên tục tăng những tháng gần đây

Tuy nhiên, trên thực tế, con số trên không đồng nghĩa với việc số lượng nhà đầu tư, vì hiện nay, mỗi nhà đầu tư có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau.

Dù vậy, điều này cũng thể hiện nhà đầu tư có sự quan tâm mạnh mẽ trở lại đối với kênh đầu tư chứng khoán. Đây cũng là tháng có lượng tài khoản mở mới đạt mức cao nhất từ tháng 9/2022. Trước đó, mức kỷ lục được ghi nhận vào giai đoạn tháng 5-6/2022 khi có tới trên 400.000 tài khoản mở mới mỗi tháng.

Số lượng tài khoản mở mới tăng mạnh, thanh khoản thị trường cũng cải thiện đáng kể trong tháng 8 vừa qua. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên HOSE vượt ngưỡng 22.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 10% so với tháng trước và là mức cao nhất trong hơn một năm kể từ tháng 4/2022.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán sôi động trở lại là do lãi suất giảm. Hiện lãi suất huy động đã giảm xuống mức dưới 7%/năm, đối với các kỳ hạn 1 năm trở xuống, lãi suất chỉ còn ở mức trên dưới 6%/năm.

Việc lãi suất giảm trong bối cảnh lạm phát ở mức cao khiến tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn. Các khoản tiết kiệm đến kỳ tất toán có xu hướng rời khỏi ngân hàng và chứng khoán là một lựa chọn được quan tâm trong bối cảnh tất cả các kênh đầu tư khác đều khó khăn.

Theo đánh giá của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, khoản tiền gửi trị giá khoảng 496.000 tỷ đồng sắp đáo hạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2023 có khả năng sẽ dẫn đến dòng vốn chảy vào cổ phiếu nhiều hơn trong nửa cuối năm 2023.

Tuy nhiên, Yuanta không cho rằng tất cả các khoản tiền gửi đáo hạn sẽ chuyển hướng sang thị trường chứng khoán. Nhóm phân tích giả định rằng 10% số tiền gửi trên sẽ chảy vào thị trường, tương đương khoảng 49.000 tỷ đồng (giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán trong khoảng 2 ngày).